Yêu cầu Công an Bắc Giang sớm đưa vụ cướp ngân hàng ra xét xử

Pháp luậtThứ Năm, 01/02/2018 18:58:00 +07:00

Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật.

Liên quan đến vụ án dùng bom giả cướp ngân hàng ở Bắc Giang, ngày 31/1, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an gửi Thư khen Công an tỉnh Bắc Giang.

Công an Bắc Giang đã nhanh chóng điều tra, phá thành công vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 26/01/2018 tại Phòng giao dịch Dĩnh Kế, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Bắc Giang.

Công an Bắc Giang đã bắt giữ đối tượng gây án cùng toàn bộ tang vật của vụ án.

Nội dung thư nêu rõ, đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần khẩn trương, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an tỉnh Bắc Giang.

Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương thành tích của Công an tỉnh Bắc Giang, đồng thời yêu cầu Công an tỉnh Bắc Giang khẩn trương điều tra, củng cố chứng cứ, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm. 

cuop-ngan-hang-1910436

 Hiện trường vụ cướp ngân hàng ở Bắc Giang.

Trước đó, khoảng 15h ngày 26/1, nghi phạm mang theo bom giả vào phòng giao dịch ngân hàng Agribank chi nhánh Dĩnh Kế (TP Bắc Giang) uy hiếp, cướp số tiền 1,1 tỷ đồng.

Ngay sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ.

Trưa ngày 27/1, Cơ quan Công an bắt giữ Nguyễn Đức Minh (SN 1983, trú tại xã Đồng Sơn, TP Bắc Giang) sau khi có đủ chứng cứ xác định đối tượng là nghi can gây án.

Sau khi bắt giữ đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng ngắn bằng nhựa (công cụ gây án) tại một ao nước ở thôn 3, xã Tân Thịnh (Lạng Giang), một xe máy tại nơi tạm trú của Minh.

Theo lời khai ban đầu của Minh, do nợ nần nên Minh nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Sau khi cướp được 1,1 tỷ đồng, Minh giấu 560 triệu đồng ở vườn tại nhà bố mẹ vợ (xã Phi Mô, huyện Lạng Giang) và hơn 320 triệu đồng trên ô tô, số còn lại mang đi trả nợ, tiêu xài.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn