Yên tâm an hưởng tuổi già nhờ BHXH tự nguyện

An SinhThứ Hai, 10/01/2022 11:53:27 +07:00
(VTC News) -

Tham gia BHXH tự nguyện sẽ giúp người lao động tự do được hưởng lương hưu, tuổi già của họ được an yên, tự chủ cuộc sống, không phụ thuộc con cháu.

Kết quả khảo sát đối với những người hưởng lương hưu tại quận Ngô Quyền (Hải Phòng), 100/100 người được hỏi đều chung câu trả lời: Lương hưu là nguồn thu nhập chính và rất quan trọng đối với cuộc sống. Mặc dù những người được khảo sát ở các độ tuổi và có mức lương hưu khác nhau.

Đại diện BHXH quận Ngô Quyền cho hay, pháp luật nước ta đã quy định tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam và nữ.

Ở độ tuổi này ai cũng mong muốn có sức khỏe để chăm sóc bản thân, gia đình và sống an vui bên con cháu. Trong điều kiện, hoàn cảnh kinh tế khác nhau, dù được con cháu chu cấp thì bản thân mỗi người đều cần thiết có khoản thu nhập ổn định của riêng mình.

Nguồn thu nhập đó giúp họ chủ động trong việc chi tiêu, giảm gánh nặng cho con cháu và người thân, bớt đi mặc cảm, tự ti thường có ở tuổi già, và tự nhận thấy giá trị bản thân với gia đình, bạn bè và xã hội. Chưa kể nhiều người già không có người thân, không nguồn chu cấp hỗ trợ thì lương hưu sẽ là thu nhập chính quyết định chất lượng cuộc sống”, đại diện BHXH quận Ngô Quyền thông tin.

Yên tâm an hưởng tuổi già nhờ BHXH tự nguyện - 1

 Những lợi ích người dân được hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện.

Tuổi già đến cũng tỷ lệ thuận với việc suy giảm khả năng miễn dịch và các bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch, xương khớp, tiểu đường… Bên cạnh đó, các bệnh đa mãn tính có xu hướng tăng cùng độ tuổi. Tấm thẻ BHYT của người hưởng lương hưu được chi trả ít nhất 95% chi phí khám chữa bệnh, điều này thực sự vô cùng giá trị.

Nếu như trước kia chỉ những người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mới được tham gia BHXH thì từ khi Nhà nước ban hành chính sách BHXH tự nguyện (năm 2008), mọi công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, là lao động tự do đều được tham gia để sau này có lương hưu. Mục tiêu của BHXH tự nguyện là tạo sự bình đẳng, rút dần khoảng cách giữa những người lao động ở khu vực chính thức và phi chính thức.

BHXH tự nguyện ưu việt ở chỗ, người tham gia được lựa chọn mức đóng phù hợp với khả năng thu nhập, được Nhà nước hỗ trợ một phần tiền đóng từ cao xuống thấp: hộ nghèo, hộ cận nghèo và những người còn lại.

Để tạo điều kiện cho người tham gia là lao động tự do thu nhập không ổn định, Nhà nước cũng quy định linh hoạt các phương thức đóng: hàng tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, đóng 1 lần cho nhiều năm về sau tối đa 5 năm (phương thức này còn được giảm trừ thêm 1 khoản bằng lãi suất của quỹ đầu tư BHXH)”, đại diện BHXH quận Ngô Quyền nói thêm.

Yên tâm an hưởng tuổi già nhờ BHXH tự nguyện - 2

Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu, giúp tuổi già an yên (ảnh minh họa).

Ngoài ra, với những người đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng còn thiếu tối đa 10 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu thì được lựa chọn đóng 1 lần cho số năm còn thiếu. Điều này mang lại cơ hội hưởng lương hưu với rất nhiều người. Trong khi đó, nếu ở thời điểm trước khi có chính sách BHXH tự nguyện thì họ chỉ có lựa chọn duy nhất là giải quyết BHXH một lần.

Cùng với sự phát triển của hệ thống y tế và chất lượng cuộc sống ngày càng được cải thiện giúp tuổi thọ người dân tăng lên thì số người hưởng lương hưu cũng gia tăng hàng năm. Mọi sự chuẩn bị cho tương lai tuổi già phải được thực hiện ngay từ hôm nay.

Hãy tham gia BHXH tự nguyện khi bạn không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, để lương hưu giúp tuổi già của bạn được an yên”, đại diện BHXH quận Ngô Quyền nhấn mạnh.

Thanh Huyền
Bình luận
vtcnews.vn