Yên Bái phá hủy quả bom Mỹ 350 kg nằm gần đường sắt Hà Nội - Lào Cai

Thời sựThứ Tư, 29/08/2018 22:02:00 +07:00

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã vận chuyển, huỷ nổ thành công quả bom Mỹ nặng 350 kg.

Trước đó, ngày 23/8, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên phát hiện một quả bom nằm tại đồi quế của gia đình ông Nguyễn Quang Hòa, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên.

Kết quả kiểm tra, xác minh của Ban Công binh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái cho thấy, đây là quả bom của Mỹ được sử dụng trong chiến tranh phá hoại Miền Bắc vào những năm 1968 - 1970.

vov_bom_bhdd

Quả bom nằm dưới độ sâu khoảng 1,5 m, vỏ bom còn tốt, có đường kính 0,42 m, dài 1,26 m với trọng lượng khoảng  350 kg.

Quả bom nằm dưới độ sâu khoảng 1,5 m, vỏ bom còn tốt, có đường kính 0,42 m, dài 1,26 m với trọng lượng khoảng 350 kg; cách cầu Trạng trên tuyến đường sắt Hà Nội - Lào Cai khoảng 30 m và cách khu dân cư 400 m, rất dễ phát nổ gây nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên xây dựng kế hoạch xử lý, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương; đồng thời, huy động 70 cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang của huyện canh gác 24/24 giờ, đào hố hủy nổ và vận chuyển quả bom đến địa bàn khe Bát, thôn Tân Thành, xã Yên Thái, huyện Văn Yên để huỷ nổ bảo đảm an toàn tuyệt đối.

(Nguồn: VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn