Yamaha - hãng xe máy tiết kiệm xăng nhất trong làng xe Việt năm 2020

XeThứ Ba, 22/12/2020 09:50:00 +07:00
(VTC News) -

Với mục tiêu tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường, Yamaha hiện đang là hãng xe sở hữu những mẫu xe ga và xe số tiết kiệm nhiên liệu bậc nhất Việt Nam.

Hơn 20 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, nhà sản xuất xe máy của Nhật Bản luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khách hàng Việt. Với mục tiêu vừa hướng đến lợi ích cộng đồng (giảm nguồn phát thải, giảm tiêu thụ nguồn nguyên liệu hóa thạch), vừa phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng, những năm qua, Yamaha đã không ngừng nỗ lực giải quyết “bài toán” về động cơ và cho ra đời những công nghệ tối ưu, góp phần mang đến lợi ích về vận hành và giúp xe có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội.

Qua thống kê từ danh sách mức tiêu hao nhiên liệu của 281 mẫu xe được Cục Đăng kiểm Việt Nam công bố trong năm 2020, nhiều mẫu xe của Yamaha lọt vào top những mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất.

Những chiếc xe tay ga Yamaha kiểu dáng đẹp, nhiều tiện ích lại tiết kiệm nhiên liệu

Ở phân khúc xe tay ga 110 đến 125 phân khối, Yamaha Grande có mức tiêu hao 1,69 lít/100km, Latte là 1,8 lít/100km và Janus 1,87 lít/100km. Honda Vision 110 phân khối có mức tiêu hao 1,87 lít/100km và SH Mode tiêu thụ 1,9 lít/100km. Trong phân khúc này, Piaggio Zip có mức tiêu hao 2,83 lít/100km

Yamaha - hãng xe máy tiết kiệm xăng nhất trong làng xe Việt năm 2020 - 1

Bảng xếp hạng mẫu xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Việt Nam hiện nay do Báo Giao thông thực hiện.

Bộ ba xe tay ga Yamaha tiết kiệm nhiên liệu nhất phân khúc hiện nay là Grande, Latte và Janus có kiểu dáng mềm mại, thanh lịch, trẻ trung, mang phong cách châu Âu hiện đại, sở hữu nhiều công nghệ, tiện ích, hướng tới nhóm khách hàng sử dụng là nữ giới.

Yamaha - hãng xe máy tiết kiệm xăng nhất trong làng xe Việt năm 2020 - 2

Yamaha Grande - mẫu xe tay ga tiết kiệm xăng nhất phân khúc hiện nay.

Trong đó, Yamaha Grande và Latte sử dụng công nghệ động cơ Blue Core thế hệ mới. Riêng trên Yamaha Grande được tích hợp thêm hệ thống trợ lực điện Hybrid mang đến khả năng khởi động mượt mà, êm hơn, khả năng tăng tốc mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu tối ưu.

Yamaha - hãng xe máy tiết kiệm xăng nhất trong làng xe Việt năm 2020 - 3

Thiết kế trẻ trung, năng động của Janus được nhiều bạn trẻ lựa chọn.

Ở phiên bản cao cấp nhất, Yamaha Janus ghi điểm khi có hệ thống ổ khóa thông minh Smartkey giúp xe an toàn hơn, giảm nguy cơ bị mất trộm vì bị bẻ khóa và thuận tiện hơn khi sử dụng.

Ngoài ra, theo tính toán, với dung tích bình xăng từ 4,2 - 5,5 lít trên bộ ba xe tay ga Yamaha tiết kiệm nhiên liệu nhất thị trường, mỗi lần đổ đầy xăng, khách hàng có thể di chuyển quãng đường lên tới 300 km mới cần đổ xăng lại. Và nếu một ngày di chuyển trung bình khoảng 10 - 20 km bằng xe máy, số thời gian sử dụng tương đương từ nửa cho tới 1 tháng cho 1 bình xăng.

Nhờ vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng nể, thậm chí thấp hơn mức công bố trong quá trình sử dụng thực tế, khách hàng sử dụng Yamaha Grande, Latte và Janus có thể hoàn toàn không phải lo nghĩ gì về chi phí đổ xăng.

Yamaha sở hữu Top 2 xe số tiết kiệm nhiên liệu nhất Việt Nam

Khi lựa chọn xe số, người dùng thường cần một chiếc xe với độ bền bỉ tốt, đặc biệt là phải tiết kiệm xăng. Đây cũng chính là yếu tố mà nhiều mẫu xe máy số trên thị trường hướng tới.

Ở phân khúc xe số, hai vị trí dẫn đầu về tiết kiệm xăng nhất thị trường hiện nay cũng thuộc về Yamaha Jupiter Fi và Yamaha Sirius Fi với con số lần lượt là 1,55 và 1,57 lít/100km. Các mẫu xe của Honda như Blade, Wave Alpha, Future Fi cùng có mức tiêu hao 1,6 lít/100km. SYM Galaxy, Star, Angel...có mức tiêu hao từ 1,7 đến 1,85 lít/100km.

Yamaha Jupiter và Yamaha Sirius đều sử dụng hệ thống phun xăng điện tử Fi, cung cấp tỷ lệ hòa trộn tối ưu và chính xác cho động cơ trong các điều kiện vận hành khác nhau, từ đó cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu, giảm nồng độ khí thải độc hại (khoảng 30%) và cho khả năng vận hành mạnh mẽ (công suất xe tăng đến 20%).

Yamaha - hãng xe máy tiết kiệm xăng nhất trong làng xe Việt năm 2020 - 4

Yamaha Sirius được công nhận là chiếc xe số tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu Việt Nam.

Xét về thiết kế, Sirius có phần nhỏ gọn và thanh thoát hơn Jupiter, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Còn Jupiter lại mang phong cách thể thao, trông khá hầm hố, phù hợp với các bạn nam mạnh mẽ, trẻ trung và năng động. Với những trang bị hiện đại hàng đầu của một chiếc xe máy số, cả hai dòng xe này đều có nhiều phiên bản màu sắc để lựa chọn. Đây cũng là hai trong những xe máy số được nhiều bạn trẻ ưa chuộng hiện nay tại thị trường Việt Nam.

Một chiếc xe đẹp, kiểu dáng hiện đại, bốc khỏe mà lại tối ưu chi phí xăng xe mỗi tháng sẽ là sự lựa chọn của đa số người tiêu dùng Việt trong bối cảnh nhà nhà, người người phải thắt lưng buộc bụng vì hệ luỵ còn kéo dài của đại dịch Covid-19. Các dòng xe máy mang thương hiệu Yamaha sẽ đáp ứng toàn bộ những tiêu chí đó để cùng bạn chinh phục những cung đường thú vị trên mỗi hành trình.

Hạ Vy
Bình luận
vtcnews.vn