Y tá làm chết trẻ sơ sinh

Sức khỏeThứ Ba, 25/02/2014 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Y tá này đã làm chết một trẻ sơ sinh trong quá trình chăm sóc bé.

Cậu bé Rohan Rhodes, sinh non khi thai mới được 22 tuần tuổi tại Bệnh viện Singleton ở thành phố Swansea, nước Anh. 

Mặc dù bị sinh thiếu tháng, sức khỏe rất yếu nhưng sau vài tuần đầu tiên được chăm sóc đặc biệt tại phòng tân sinh, cậu đã có những tiến triển rất tốt. 

Trước khi được chuyển tới Bệnh Viện Nhi Bristol để phẫu thuật van tim bị mở bẩm sinh, Rohan đã phải sử dụng ống thở để bơm đầy oxy vào phổi tại Bệnh viện ST Michael. 

Bố Rohan kể lại rằng, các bác sĩ đã đồng ý để cậu bé dùng ống thở cho tới khi tiến hành phẫu thuật tim. Tuy nhiên, một y tá chăm sóc cho cậu bé đã tự ý tháo ống thở của Rohan khi không có chỉ thị từ bác sĩ và gia đình cậu. 

Ngay sau khi tháo ống thở, Rohan đã bị viêm ruột hoại tử - một chứng bệnh phổ biến có thể gây tử vong đối với trẻ sinh non, đặc biệt những trẻ có vấn đề về tim. 

Mẹ Rohan cho biết, ngày hôm sau ruột của cậu bé đáng thương này hoàn toàn bị vỡ dẫn tới viêm phúc mạc, nhiễm trùng máu tới mức trái tim của cậu không còn khả năng thực hiện các chức năng  khiến cậu tử vong. 

Gia đình Rohan đã buộc tội nữ y tá thực tập thiếu trách nhiệm khi tự ý tháo ống thở của một bé sơ sinh. 

Ngoài ra, họ còn cho biết nữ y tá này mới chỉ là một học viên thực tập nhưng lại được phân công chăm sóc một trường hợp bệnh nhân phức tạp như Roham là  sơ xuất vô cùng nghiêm trọng của bệnh viện. 

Sau khi tai nạn đáng tiếc này xảy ra, nữ y tá đã bị kỷ luật và trường hợp của cô cùng được báo cáo lên Hội đồng Hộ Sinh và Điều Dường để loại cô ra khỏi danh sách đăng ký nghiệp vụ y tá. 
 
Bình luận
vtcnews.vn