Y tá bỏ quên kim tiêm trong chân bé 4 tuổi

Sức khỏeThứ Ba, 07/08/2012 12:21:00 +07:00

(VTC News)- Cậu bé phải chịu những cơn đau kinh khủng sau khi một y tá vô tình bỏ quên kim tiêm trong chân em trong lúc tiêm phòng.

(VTC News)- Eesa Shafiq, cậu bé 4 tuổi đáng thương phải chịu những cơn đau kinh khủng sau khi một y tá vô tình bỏ quên kim tiêm trong chân em khi họ tiến hành việc tiêm chủng tại trường học.

Mũi kim dài 2 cm trong chân cậu bé

Cha em, ông Shanwazcoor nhớ lại: “Tôi đã ở bên cạnh thằng bé khi y tá tiêm phòng. Lúc cô ấy rút kim ra khỏi đùi thì đầu mũi kim đã không còn nữa. Khi đó tôi bảo “nó vẫn còn trong chân thằng bé đúng không?”.

“Cô ấy nhìn tôi và bảo rằng mình đã làm y tá trong 20 năm và những mũi kim như thế này không bao giờ bị gãy”.

“Tôi bảo với cô ấy rằng vậy mũi kim đang ở đâu nếu không phải là đang nằm trong chân con trai tôi. Cô ấy đã gọi một bác sĩ đến. Ông ấy đến và nhìn quanh một hồi rồi bảo rằng không có vẻ gì là có mũi kim trong chân con tôi”.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau đó chân cậu bé trở nên đơ cứng và di chuyển hết sức khó khăn. Cậu đã khóc lóc trong đau đớn.

Ngay hôm sau, anh Shanwazcoor đã đưa con trai mình đến bệnh viện Queen’s Medical Centre để kiểm tra và tấm hình chụp X-quang đã nói với họ rằng mũi kim dài 2 cm vẫn còn nằm trong đùi cậu bé.

Một cuộc phẫu thuật kéo dài trong 2 tiếng đồng hồ để lấy mũi kim ra và lúc này cậu bé đang hồi phục trở lại.

“Tôi không thể tin được khi nhìn vào bức hình X-quang. Ai biết được nó sẽ gây nguy hại về lâu dài như thế nào nếu vẫn nằm im lìm trong đó”.

Người cha này hiện đang tiến hành thủ tục kiện các nhân viên y tế qua sự việc trên.

“Những bác sĩ và y tá này cần phải bị kỉ luật và đào tạo lại trước khi họ chữa trị cho bất cứ bệnh nhân nào khác, đặc biệt là trẻ em. Eesa đã bị tổn thương vì sai sót kinh khủng này. Thằng bé đã gặp ác mộng và nói rằng bé không bao giờ muốn gặp bác sĩ nữa”.

Phát ngôn viên của bệnh viện trên cũng đã thẳng thắn đứng ra lãnh trách nhiệm và hứa sẽ có những hành động cần thiết về vụ việc.


Phương Hiền

Bình luận
vtcnews.vn