Y án sơ thẩm vụ buôn bán thuốc chữa ung thư giả ở VN Pharma

Pháp đìnhThứ Tư, 20/05/2020 16:42:06 +07:00
(VTC News) -

TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm và bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt của 7 bị cáo trong vụ buôn bán thuốc giả tại Công ty Cổ phần VN Pharma.

Ngày 20/5, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm và bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với 7 bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, xảy ra tại Công ty Cổ phần VN Pharma (VN Pharma).

Tại phiên xử phúc thẩm, bị cáo Võ Mạnh Cường (41 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM hàng hải quốc tế H&C) cho rằng mình chỉ là nạn nhân, không biết đó là thuốc điều trị ung thư giả. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng Võ Mạnh Cường là người trực tiếp liên hệ với các đầu mối làm thuốc giả, làm thủ tục xin phép nhập khẩu lô thuốc.

HĐXX nhấn mạnh, Võ Mạnh Cường biết rõ nguồn gốc, xuất xứ lô thuốc, nên việc giữ nguyên bản án sơ thẩm xác định Cường là người đứng đầu, chịu trách nhiệm cao nhất là đúng pháp luật.

Các bị cáo còn lại có hành vi giúp sức cho bị cáo Nguyễn Minh Hùng (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VN Pharma) .

Y án sơ thẩm vụ buôn bán thuốc chữa ung thư giả ở VN Pharma - 1

Buổi xét xử các bị cáo trong vụ án VN Pharma buôn bán thuốc giả.

Từ đó, HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm xã hội, xâm phạm quyền được dùng thuốc chất lượng và điều trị bệnh của bệnh nhân. Các bị cáo đã giúp sức cho Nguyễn Minh Hùng (cựu Tổng Giám đốc VN Pharma) để hợp thức hóa hồ sơ, nhập 9.300 hộp thuốc đặc trị ung thư H-Capita giả.

Dù áp dụng các tình tiết giảm nhẹ mới được cung cấp trong quá trình xét xử phúc thẩm, HĐXX vẫn cho rằng mức án sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Từ đó, HĐXX tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Trước đó, từ năm 2012, Nguyễn Minh Hùng thông qua Võ Mạnh Cường và 10 đồng phạm đã làm giả các tài liệu, sử dụng các giấy tờ giả, hợp đồng giả, con dấu giả.

Các đối tượng làm giả hồ sơ đề nghị Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp phép nhập khẩu, làm giả hợp đồng mua bán và các chứng từ giả nhằm nhập khẩu lô thuốc H-Capita chữa ung thư giả vào Việt Nam bán kiếm lời.

Toàn bộ lô thuốc H-Capita (9.300 hộp) sau khi nhập khẩu vào Việt Nam đã bị phát hiện, thu giữ.

Ngày 1/10/2019, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm lần 2 tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng 17 năm tù, phạt Võ Mạnh Cường 20 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Các bị cáo còn lại có mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 12 năm tù cùng về tội danh trên.

Sau bản án sơ thẩm, 7/12 bị cáo kháng cáo bản án sơ thẩm gồm: Võ Mạnh Cường, Nguyễn Trí Nhật (nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma), Ngô Anh Quốc (nguyên Phó Tổng Giám đốc VN Pharma), Phan Cẩm Loan (nguyên Phó Trưởng phòng xuất nhập khẩu VN Pharma), Phạm Anh Kiệt (nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn), Lê Vũ Phương (nguyên Kế toán trưởng VN Pharma), Phạm Quỳnh Trang (nguyên nhân viên Công ty H&C).

Bị cáo Nguyễn Minh Hùng (cựu Tổng Giám đốc VN Pharma) không kháng cáo.

Minh Tuấn
Bình luận
vtcnews.vn