Y án chung thân cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son

Pháp đìnhThứ Hai, 27/04/2020 18:08:00 +07:00
(VTC News) -

Tòa phúc thẩm bác kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, tuyên phạt bị cáo y án chung thân về tội nhận hối lộ.

Chiều 27/4, sau 3 ngày xét xử và nghị án, TAND Tối cao tại Hà Nội ra phán quyết cuối cùng với cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và các bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG.

HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Bắc Son với tư cách Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là người có vai trò cao nhất trong vụ án. Tại toà, bị cáo thừa nhận là người có chức vụ quyền hạn cao nhất, có vai trò quyết định trong thực hiện dự án. Hành vi của bị cáo và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước 6.500 tỷ đồng.

HĐXX cấp phúc thẩm đánh giá bản án của toà sơ thẩm với bị cáo Son là thoả đáng, không có căn cứ áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Nguyễn Bắc Son.

Vị vậy, Tòa phúc thẩm tuyên y án 16 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và mức án chung thân về tội nhận hối lộ.

Y án chung thân cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son - 1

 

Đối với bị cáo Lê Nam Trà, HĐXX tuyên phạt bị cáo 4 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và 16 năm tù tội Nhận hối lộ. Tổng hình phạt là 20 năm tù, được giảm 3 năm số với án sơ thẩm.

Đối với các bị cáo còn lại, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hoa Mai, Hồ Tuấn, Phạm Thị Phương Anh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Bảo Long cùng mức án 12 tháng tù (giảm 18 tháng so với bản án sơ thẩm).

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Nguyên cải tạo tại địa phương, nơi công tác với mức án 12 tháng tù treo (án sơ thẩm 2 năm tù). 

Bị cáo Hoàng Duy Quang cũng được giảm án từ ba năm xuống 14 tháng tù.

Video: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nói lời sau cùng tại toà phúc thẩm

Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn