Y án 13 bị cáo gây rối trật tự công cộng ở Bình Thuận

Pháp luậtThứ Hai, 25/03/2019 17:14:00 +07:00

13 bị cáo gây rối trật tự công cộng ở Bình Thuận không đưa ra được tình tiết giảm nhẹ nào khác nên vẫn giữ nguyên mức án tuyên tại phiên tòa sơ thẩm trước đó.

Ngày 25/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Thuận mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với 13 bị cáo gây rối trật tự công cộng trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận xảy ra vào ngày 10/6/2018. Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo có đơn kháng cáo.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, tòa án đã tuyên phạt các bị cáo: Trương Gia Quốc Huy, Trần Thị Mai Hương; Nguyễn Thị Nhâm, Đỗ Văn Tài 2 năm 6 tháng tù; Lê Nhựt Bản 3 năm tù; Nguyễn Sinh, Phạm Minh Tùng, Đoàn Thị Hạnh Hương, Đặng Ngọc Hòa 2 năm tù, Đồng Kim Hùng, Đỗ Văn Cơ, Nguyễn Đinh Đồng, Nguyễn Hữu Thái 2 năm 3 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.

45034025_134742834162027_8985213342922571776_n-1719532

Các bị cáo tại phiên tòa trước đó.  

Theo cáo trạng, khoảng 17h đến 0h ngày 10/6/2018, một số người tụ tập trước cổng chợ Phan Thiết và có hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự. 

Khoảng 30 phút sau, nhóm người này tiếp tục kéo đến tụ tập trước cổng trụ sở UBND tỉnh để gây rối, gây mất an ninh trật tự, cản trở giao thông.

Đặc biệt hơn, nhóm người này đập phá trụ sở, dùng gạch, đá ném làm bể kính trụ sở làm việc của UBND tỉnh, Sở Nội vụ, một số đối tượng dắt xe máy của cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ để trong trụ sở UBND tỉnh đem ra phía trước cổng trụ sở UBND tỉnh dùng lửa đốt.

Chưa dừng lại, nhóm người quá khích tiếp tục kéo đến trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận xô đẩy cổng và tràn vào bên trong trụ sở này đập phá tòa nhà làm việc, đốt xe ô tô.

Lúc này, Công an tỉnh Bình Thuận huy động lực lượng và phối hợp với Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dùng quả cay, đạn khói, đạn nổ để giải tán đám đông nhưng các đối tượng vẫn tập trung ném đá, bom xăng vào lực lượng công an và tăng cường lực lượng để tiếp tục ngăn chặn. 

Đến 0h cùng ngày, lực lượng an ninh bắt nhiều nghi can gây rối để đưa về trụ sở làm việc. 

Qua phiên tòa phúc thẩm, HĐXX xét thấy hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng và giữ nguyên mức án sơ thẩm thỏa đáng, nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo. 

TRUNG SƠN
Bình luận
vtcnews.vn