Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng

Tin nhanh 24hThứ Bảy, 29/05/2021 07:31:24 +07:00

Trong đêm 28/5 đến rạng sáng 29/5, TP.HCM đã lấy hàng chục ngàn mẫu xét nghiệm COVID-19 những người có liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng.

Cụ thể, lực lượng chức năng đã phong tỏa, cách ly y tế Công ty CP Thiết bị Nhà bếp VINA thuộc Khu công nghiệp Tân Bình (quận Tân Bình), thần tốc lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm, truy vết.

Đây là 3 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đến khám tại bệnh viện quận Tân Phú. 3 ca nhiễm này cùng 1 gia đình gồm ba mẹ và con gái, cư trú tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú. Qua điều tra sơ bộ, HCDC và ngành y tế địa phương truy vết được người mẹ có đi làm tại căn tin phát đồ ăn thuộc Công ty CP Thiết bị Nhà bếp Vina vào thời gian từ 16-26/5.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra truy vết, cách ly ngay các trường hợp có tiếp xúc, mở rộng lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ công nhân viên làm việc tại công ty, số mẫu phải hoàn thành trong đêm là 700 mẫu với phương pháp gộp mẫu 5, mỗi nhóm 5 mẫu.

700 công nhân thực hiện cách ly tạm thời tại công ty. Tất cả phải được lấy mẫu xét nghiệm và chờ kết quả để được đánh giá nguy cơ.

Đoàn lấy mẫu xét nghiệm gồm Trung tâm Y tế quận Tân Phú, Bệnh viện Trưng Vương và nhóm sinh viên hỗ trợ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Cũng trong tối ngày 28/5, khoảng 50.000 người dân ở phường 15, quận Gò Vấp đã được lấy mẫu ngay trong đêm.

Trước đó, quận Gò Vấp nhận được thông tin 5 mẫu gộp có kết quả nghi nhiễm trong khu vực phong tỏa trên địa bàn phường 15. Khu vực phong tỏa này có liên quan với các ca lây nhiễm của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. BS CKII Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế T.PHCM đã xuống làm việc trực tiếp với quận Gò Vấp.

Tại buổi làm việc, bên cạnh việc lấy lại các mẫu xét nghiệm để xác định trường hợp nghi nhiễm trong 5 mẫu gộp trên, BS CKII Nguyễn Hữu Hưng cũng chỉ đạo quận triển khai ngay việc lấy mẫu rộng tầm soát toàn bộ người dân cư trú tại phường 15.

Hiện trên địa bàn phường 15 có khoảng 50.000 người dân và việc lấy mẫu sẽ thực hiện xuyên đêm, hoàn thành trước sáng ngày 29/5.

Các lực lượng chức năng của quận ngay lập tức lên kế hoạch phối hợp, tổ chức lấy mẫu. Chính quyền địa phương đã sắp xếp 8 địa điểm, dự kiến mỗi địa điểm từ 5.000-6.000 người và chia khung giờ để người dân lên lấy mẫu, đảm bảo giãn cách an toàn.

Thành phố đã điều động các đội lấy mẫu đến từ các bệnh viện để hỗ trợ quận Gò Vấp. Trong đó, người dân được lấy mẫu theo hình thức mẫu gộp, gộp 5 người thành một mẫu. Đây là phương án nhằm tầm soát nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn phường 15. Do đó người dân cần bình tĩnh và phối hợp với chính quyền địa phương để cùng chiến đấu với dịch bệnh.

Một số hình ảnh ngành y tế xuyên đêm lấy mẫu xét nghiệm COVID-19:
 
Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 1

Cán bộ lấy mẫu mặc đồ bảo hộ cẩn thận trước khi vào nhiệm vụ.

Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 2

Người dân được hướng dẫn đứng giãn cách khi chờ lấy mẫu.

Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 3

Số lượng người dân, công nhân được lấy mẫu trong đêm vô cùng lớn.

Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 4

Nhân viên y tế liên tục làm việc nhưng hết sức cẩn thận để tránh sai sót.

Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 5

Không gian tĩnh mịch ban đêm không xóa được sự căng thẳng hiện trên từng gương mặt nhân viên y tế.

Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 6

Người dân được lấy mẫu xét nghiệm.

Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 7

Dù rất mệt nhưng các nhân viên y tế vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ.

Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 8

Một đêm 28/5 rất dài khi số lượng mẫu cần lấy vô cùng lớn.

Xuyên đêm xét nghiệm 50.000 mẫu liên quan ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng - 9

Trong cuộc chiến phòng chống COVID-19, rất cần sự chung tay và ý thức tự giác của mỗi người dân.

 
(Nguồn: tienphong.vn)
Bình luận
vtcnews.vn