Xuống hồ té nước, 2 nữ sinh chết thảm

Giáo dụcThứ Bảy, 11/05/2013 05:34:00 +07:00

Nhóm sáu nữ sinh lớp 8 cùng nhau xuống hồ nghịch nước sau khi đi thi về. Trong lúc cố vươn ra hái hoa súng, ba em bất ngờ bị trượt chân.

Nhóm sáu nữ sinh lớp 8 cùng nhau xuống hồ nghịch nước sau khi đi thi về. Trong lúc cố vươn ra hái hoa súng, ba em bất ngờ bị trượt chân, rơi xuống hồ. Hai em tử vong tại chỗ do ngạt nước.


Ngày 11.5, Trường THCS Trần Phú, xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết, hai nữ sinh lớp 8 của trường là Nguyễn Thị Tuyết Trinh và Lâm Mỹ Hạnh vừa bị chết đuối tại một hồ nước thuộc địa bàn xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc.

Trước đó, trưa 9.5, sau khi kết thúc bài thi khảo sát học kỳ 2, Trinh và Hạnh cùng 4 học sinh khác, đều học lớp 8/2, Trường THCS Trần Phú rủ nhau chạy xe đạp đi chơi.

Khi đến một hồ nước ở xã Xuân Tâm, nhóm 6 học sinh này cùng nhau xuống hồ nghịch nước... Trong lúc 3 nữ sinh Trinh, Hạnh và Bùi Thị Trúc cố vươn ra hái hoa súng thì bất ngờ bị trượt chân, rơi xuống hồ.

Thấy 3 bạn bị chìm xuống hồ, các học sinh còn lại liền la lên cầu cứu. Nhiều người ở khu vực gần hồ đã chạy đến cứu, nhưng chỉ vớt được em Bùi Thị Trúc. Hai nữ sinh Hạnh và Trinh thì đều đã tử vong do ngạt nước.



Theo Cao Thuyên/DânViệt
Bình luận
vtcnews.vn