Xuống hạng cùng Quảng Nam, Nguyễn Thành Công vẫn là HLV số 1 tại V-League

Bóng đá Việt NamThứ Hai, 02/11/2020 12:50:00 +07:00

Thống kê chỉ ra rằng, sau 12 trận đấu làm “thợ hàn” dẫn dắt Thanh Hóa và Quảng Nam, HLV Nguyễn Thành Công đạt tỷ lệ thắng cao nhất V-League cho đến hiện tại.

3/4 trận đấu dẫn dắt Quảng Nam, HLV Nguyễn Thành Công giúp đội bóng này đạt được thắng lợi. Trận thua duy nhất mà ông Công phải nhận chính là chuyến làm khách trên sân của đội bóng cũ Thanh Hóa. Trong bối cảnh chỉ có 2-3 ngay chuẩn bị, Quảng Nam FC vẫn dẫn trước và chỉ chấp nhận thua ngược Thanh Hóa. 

Xuống hạng cùng Quảng Nam, Nguyễn Thành Công vẫn là HLV số 1 tại V-League - 1

HLV Nguyễn Thành Công

Có 9 điểm sau 4 lượt cuối cùng, đặc biệt là những chiến thắng trước các đối thủ trực tiếp như DNH Nam Định, Hải Phòng, Quảng Nam FC từ chỗ cách rất xa vị trí của 2 CLB kể trên đã kéo cục diện trụ hạng V-League hấp dẫn đến phút 90. Thậm chí nếu Quảng Nam không để hai ngoại binh của Hải Phòng ghi bàn trong 5 phút cuối trận (tính cả bù giờ), đội trụ hạng đã là Quảng Nam. 

HLV Nguyễn Thành Công tất nhiên là không khỏi buồn bã khi không thể giúp Quảng Nam vượt qua ranh giới sinh tử. Nhưng bản thân ông có quyền tự hào ở mùa giải năm nay. Theo thống kê sau 12 trận làm “thợ hàn” cho Thanh Hóa (8 trận) và Quảng Nam (4 trận), ông Công có được 7 chiến thắng, 2 trận hòa và 3 trận thua. Tỷ lệ giành chiến thắng của HLV Nguyễn Thành Công hiện cao nhất tại V-League (58,33%).

Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng của Viettel mới chỉ đạt tỷ lệ thắng là 55,56% (thắng 10/18 trận). Ba HLV gồm Chu Đình Nghiêm (Hà Nội FC), Vũ Tiến Thành (Sài Gòn FC) và Phan Thanh Hùng (Than Quảng Ninh) đều đạt tỷ lệ thắng là 50% (thắng 9/18 trận). 

Đương nhiên, HLV Trương Việt Hoàng sẽ soán ngôi của HLV Nguyễn Thành Công nếu có kết quả khả quan ở 2 trận tới. Đây cũng là cái tên duy nhất đủ khả năng vượt qua tỷ lệ thắng của ông Công mùa này. Cụ thể, nếu Viettel thắng 2 trận còn lại, tỷ lệ thắng của ông Trương Việt Hoàng sẽ lên thành 60% (thắng 12/20 trận). 

Nói về kế hoạch của mình ở mùa sau với Quảng Nam, HLV Nguyễn Thành Công cho hay: “Tôi tiếc lực lượng của đội bóng lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như năm nay. Tôi nghĩ đa phần các cầu thủ có tình cảm với CLB. Tôi nghĩ nhiều người sẽ tiếp tục đá hạng Nhất với Quảng Nam. Kế hoạch sơ bộ của đội cũng đã được lên. Tôi cũng sẽ ở lại Quảng Nam”. 

(Nguồn: Tạp chí Bóng đá)
Bình luận
vtcnews.vn