Xuống giếng kiểm tra máy bơm, 2 người bị nhiễm khí độc tử vong

Thời sựThứ Ba, 14/06/2016 18:52:00 +07:00

Ngày 14/6, tại Đắk Lắk, hai người đàn ông xuống giếng kiểm tra máy bơm nước để tưới cà phê, bị nhiễm khí độc tử vong tại chỗ.

Tại buôn Kô Đung A, xã Ea Nhuôl, huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), lực lượng cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 và số 6 – Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa được xác 2 nạn nhân bị chết ở dưới giếng lên mặt đất.

Hai nạn nhân được xác định là Nguyễn Đình Liêu (56 tuổi) và Phan Trọng Ninh (48 tuổi) cùng trú tại khối 4, phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, tử vong do bị ngạt khí độc mêtan khi xuống giếng.

14-6 luc luong cuu ho dang dua nan nhan len bo

 Lực lượng cứu hộ đưa hai  thi thể nạn nhân lên bờ - Ảnh : Yumi

14-6 cac nan nhan duoc dua len xe di giam dinh phap y

 Thi thể nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu đi giám định pháp y - Ảnh : Yumi

Theo ông Lê Đức Dụ (hàng xóm nạn nhân), sáng cùng ngày, ông Liêu và ông Ninh vào rẫy ở buôn Kô Đung, huyện Buôn Đôn để tưới nước vườn cà phê.

Tuy nhiên, do máy bơm ở giếng nhà ông Liêu bị hỏng nên ông đã xuống giếng kiểm tra và nhờ ông Ninh trên bờ hỗ trợ.

Khoảng 30 phút sau, ông Ninh gọi nhưng không thấy ông Liêu trả lời. Sau đó, ông Ninh đi gọi mọi người xung quanh đến xem tình hình vì nghĩ có việc chẳng lành.

Theo nhiều người dân, ông Ninh đã xuống giếng xem xét nhưng chưa được 10 phút, ông Ninh có dấu hiệu trúng khí độc nên bất tỉnh và rơi xuống đáy giếng có chiều sâu khoảng 23 mét.

Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1 và số 6 – Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động lực lượng ứng cứu có mặt tại hiện trường đưa hai nạn nhân lên bờ. Sau đó, thi thể hai nạn nhân đã được đưa đi giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Video nổ mìn đào vàng, 4 phu vàng ngạt khí tử vong (Nguồn: NLĐ)

Thanh Hải
Bình luận
vtcnews.vn