Xung đột Israel-Palestine: Sau trận mưa tên lửa, bạo lực bùng nổ trong dân

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/05/2021 07:20:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều người thiệt mạng trong các cuộc không kích và pháo kích, cùng với các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở các thị trấn giữa người Do Thái-Ả Rập.

Video: Giao tranh tiếp tục leo thang giữa Israel và Hamas

Cuộc xung đột mới bùng nổ giữa Israel và đội quân người Palestine ở Gaza hôm 12/5 đã lan rộng với tốc độ đáng sợ trên hai mặt trận: Làn sóng bạo lực đám đông giữa người Do Thái và người Ả Rập khắp các thành phố Israel, trong khi các trận dội tên lửa và pháo kích liên tục diễn ra. 

Quân đội Israel và Hamas - nhóm Hồi giáo kiểm soát dải Gaza, tiếp tục đụng độ hỏa lực liên tục trong ngày. Israel tuyên bố ám sát các tay súng Hamas cấp cao và tấn công cả các khu vực quân sự và dân sự trên khắp Gaza, khu vực ven biển có khoảng hai triệu người Palestine sinh sống.

Một quan chức quân đội Israel cho biết ba lữ đoàn bộ binh đang "chuẩn bị cho tình huống xấu nhất", xác nhận rằng một cuộc tấn công mặt đất có thể xảy ra sau cuộc bắn phá từ trên không.

Trong khi đó, quân Hamas đã bắn hơn 1.000 quả rocket vào Israel, hầu hết đổ bộ vào các khu vực dân sự trên khắp miền trung và miền Nam Israel.

Theo cơ quan y tế Gaza, hơn 50 người Palestine trong đó có ít nhất 14 trẻ em thiệt mạng kể từ khi chiến sự gia tăng cách đây vài ngày. Ở Israel, số người chết lên tới ít nhất 7, trong đó có một trẻ 6 tuổi.

Việc bắn phá tên lửa và pháo kích hôm 12/5 diễn ra sau hàng chục cuộc không kích của Israel vào ban đêm trên dải Gaza, và một số đợt tên lửa bắn từ Gaza vào Tel Aviv, Ashkelon và sân bay quốc tế chính của Israel.

Nhưng diễn biến gây sốc nhất xảy ra trên đường phố Israel, khi đám đông người Do Thái và Ả Rập tấn công nhau, tấn công xe hơi, cửa hàng và người dân ở một số thị trấn và thành phố.

Xung đột Israel-Palestine: Sau trận mưa tên lửa, bạo lực bùng nổ trong dân - 1

Đám tang của một nạn nhân ở Dải Gaza. (Ảnh: New York Times)

Sự thay đổi đột ngột, leo thang từ tranh chấp giữa Israel và Palestine ở Jerusalem, cuộc chiến trên không toàn diện ở Gaza cho đến tình trạng bất ổn dân sự lan rộng trong vòng chưa đầy hai ngày, đã gây sốc cho người Israel và người Palestine. Điều này khiến một số nhà lãnh đạo giàu kinh nghiệm nhất lo sợ cuộc xung đột Israel-Palestine kéo dài hàng thập kỷ đang tiến sang một giai đoạn mới.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng đã nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong bối cảnh giao tranh giữa người Israel và Palestine leo thang, khẳng định “sự ủng hộ kiên định” của ông đối với “quyền tự vệ” của Israel. Mỹ dự kiến cử đặc phái viên tới khu vực để kêu gọi hai bên kiềm chế.

Trong khi đó, Tòa án hình sự quốc tế cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình trong trường hợp tội ác chiến tranh có thể xảy ra trong xung đột.

Cộng đồng quốc tế phản ứng trước xung đột bằng những lời lẽ thận trọng và lên án, một số cáo buộc Israel "sử dụng vũ lực quá mức" và một số khác bảo vệ "quyền tự vệ" của Israel.

Xung đột Israel-Palestine: Sau trận mưa tên lửa, bạo lực bùng nổ trong dân - 2

Quân Israel ở biên giới Gaza. (Ảnh: Reuters)

Tại Istanbul, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ, trong một thông điệp trên kênh Telegram, cho biết ông đã nói chuyện với Mahmoud Abbas, Tổng thống Nhà nước Palestine, và với lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas, Ismail Haniya qua điện thoại.

Ông Erdogan cho biết ông lên án các cuộc tấn công và hứa sẽ "làm những gì chúng tôi có thể làm để khiến cả thế giới hành động, chủ yếu là thế giới Hồi giáo, để ngăn chặn khủng bố và xâm lược từ Israel".

Tại Đức, chính phủ Thủ tướng Angela Merkel lên án các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Israel của Hamas. Steffen Seibert, một phát ngôn viên của chính phủ, cho biết hàng nghìn quả rocket được bắn vào lãnh thổ Israel đã gây hại một cách bừa bãi cho dân thường. “Không có gì biện minh cho sự bạo lực này", ông nói. "Israel có quyền tự vệ trước những cuộc tấn công này".

Các quan chức của Liên hợp quốc kêu gọi cả hai bên ngừng giao tranh. Tor Wennesland, điều phối viên đặc biệt của tổ chức thế giới về Tiến trình Hòa bình Trung Đông, cho biết trên Twitter rằng tình hình đang “leo thang hướng tới một cuộc chiến toàn diện”.

Phương Anh(Nguồn: The New York Times)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp