Xúc tiến thành lập Ban đàm phán mua bản quyền Ngoại hạng Anh

Thể thaoThứ Sáu, 27/11/2015 11:44:00 +07:00

Sau buổi họp giữa đại diện các đài truyền hình vào ngày 17/11, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đã xúc tiến việc thành lập Ban đàm phán mua bản quyền

(VTC News) - Sau buổi họp giữa đại diện các đài truyền hình vào ngày 17/11, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đã xúc tiến việc thành lập Ban đàm phán mua bản quyền Ngoại hạng Anh.

Với thành phần gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài VTC, VTVcab, Viettel, AVG, FPT, Truyền hình cáp Hà Nội, Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, HTV và K+, Hiệp hội truyền hình trả tiền (VNpay TV) đã thống nhất không mua bản quyền Ngoại hạng Anh 3 mùa giải tới với giá cao quá 20% so với 3 mùa liền trước.
Với sự đoàn kết giữa các đài, người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ được xem giải bóng đá Ngoại hạng Anh với số tiền hợp lý
Với sự đoàn kết giữa các đài, người hâm mộ Việt Nam có thể sẽ được xem giải bóng đá Ngoại hạng Anh với số tiền hợp lý 
Sau đó, vào ngày 25/11 vừa rồi, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đã ra văn bản, ủng hộ quyết định này của Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam, đồng thời đệ trình lên Thủ tướng, xin ý kiến chỉ đạo trực tiếp.

Bên cạnh đó, Bộ Thông tin & Truyền thông cũng nêu rõ, yêu cầu các đơn vị không đàm phán riêng rẽ và không được độc quyền các trận đấu của Premier League trong 3 mùa kế tiếp.

Trên tinh thần này, vào ngày hôm qua 26/11, Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam đã gửi công văn tới: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Đài Truyền hình TP.HCM, Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam VTVcab, Công ty TNHH Truyền hình cáp SCTV, Công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam, Công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số VTC Digital, Công ty CP viễn thông FPT, VNPT Media, Viettel Telecom, Đài AVG và Công ty Truyền hình cáp Hà Nội.

Trong đó, Ban thường vụ Hiệp hội đề nghị các cơ quan, đơn vị có nhu cầu mua bản quyền Ngoại hạng Anh các mùa giải 2016-2019 giới thiệu một đại diện tham gia Ban đàm phán mua bản quyền Ngoại hạng Anh.

Dự kiến, cuộc họp Ban đàm phán sẽ diễn ra vào thứ tư tuần sau 2/12. Đây sẽ là căn cứ để các đơn vị truyền hình tại Việt Nam đưa ra mức giá hợp lý cho bản quyền Ngoại hạng Anh 3 mùa kế tiếp từ 2016-2019.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn