Xúc động trước chuyện tình 'bất tử' của Lý Tiểu Long và Đinh Bội

Văn hóa - Giải tríThứ Tư, 26/08/2015 05:37:00 +07:00

Lý Tiểu Long và Đinh Bội là một trong 8 chuyện tình bất tử của showbiz. Xúc động trước chuyện tình 'bất tử' của Lý Tiểu Long và Đinh Bội

Trong số đó, Lý Tiểu Long và Đinh Bội đã khiến truyền thông tốn không ít giấy mực.

Lý Tiểu Long và "yêu nữ" Đinh Bội

Đinh Bội nổi danh là nữ diễn viên tuyệt sắc của làng giải trí Hồng Kông. Thế nhưng kể từ khi bà có quan hệ tình cảm với huyền thoại Lý Tiểu Long, cuộc sống của bà đã ngập trong tai tiếng.
lý tiểu long
Cái chết đầy bí ẩn của ngôi sao võ thuật lừng danh ngay trên giường ngủ của Đinh Bội khiến bà mang tiếng "yêu nữ giết người" suốt nhiều năm qua. Cho đến những ngày gần đây, Đinh Bội mới chính thức lên tiếng qua cuốn tự truyện về sự thật cái chết của Lý Tiểu Long.

Đinh Bội viết: "Trên đời ai cũng biết rõ một điều, chẳng có ai lại giết chết người mình yêu". Kể từ sau khi người tình ra đi, nữ diễn viên đã nguyện sống đơn thân trọn đời. Mấy chục năm nay, bà ăn chay niệm Phật và sống thanh thản quãng đời còn lại dù dư luận vẫn chưa ngớt chỉ trích bà phá hoại hạnh phúc gia đình Lý Tiểu Long, làm hại huyền thoại võ thuật.

Chung Sở Hồng nguyện ở vậy suốt đời vì chồng

Nữ diễn viên Chung Sở Hồng được mệnh danh là "nữ thần gợi cảm" thập niên 80 tại Hồng Kông, khiến biết bao chàng trai trẻ một thời mê mẩn. Dù giờ đây cô đã rời xa làng giải trí hơn 20 năm nhưng tên tuổi của Chung Sở Hồng vẫnthường xuyên được fan nhắc nhớ.
lý tiểu long
Nhắc đến Chung Sở Hồng, ngoài sắc đẹp người ta còn nhớ tới chuyện tình mà cô dành cho người chồng Châu Gia Đỉnh tài năng bạc mệnh. Châu Gia Đỉnh được biết đến là một anh tài trong làng quảng cáo ở Hồng Kông. Sau khi ông qua đời vì bệnh ung thư, Chung Sở Hồng vẫn một lòng chung tình, không có ý định tái hôn hay tìm hiểu ai.

"Tôi từng có một cuộc hôn nhân, như vậy đã là quá viên mãn rồi. Nào còn có ai tốt hơn anh ấy nữa?", Chung Sở Hồng tâm sự.

Tưởng nhớ vợ cũ qua ca khúc trong phim

Tài tử Nhật Bản Ken Takakura được nhiều người hâm mộ châu Á biết đến qua bộ phim "Truy bắt" và gần đây là "Riding Alone for Thousands of Miles" (2005) của đạo diễn Trung Quốc Trương Nghệ Mưu.

Năm 1959, ông kết hôn cùng người tình lâu năm là nữ ca sĩ Chiemi Eri (1937) nhưng cuộc sống vợ chồng của họ chỉ kéo dài 12 năm.
lý tiểu long
Năm 1982, danh ca tài hoa bạc mệnh qua đời vì đột quỵ. Trong bộ phim điện ảnh mang tênPoppoya (1999), Ken Takakura cảm thấy hối hận trước cái chết của vợ. Ông đã đề nghị ê kíp lồng ca khúc do Chiemi Eri thể hiện vào phim để bày tỏ nỗi nhớ đến người đã khuất. Năm 2014, tài tử qua đời ở tuổi 83.

Mễ Tuyết nguyện trọn đời ở vậy vì Doãn Chí Cường

Chuyện tình yêu của nữ diễn viên Trung Quốc nổi tiếng xinh đẹp Mễ Tuyết với nam diễn viên điển trai xứ cảng Doãn Chí Cường kéo dài 26 năm. Đáng tiếc ngôi sao Vô gian đạo vì ung thư nên đã qua đời ở tuổi 53.
lý tiểu long
Sau 18 năm ngày Doãn Chí Cường qua đời, nữ diễn viên Mễ Tuyết vẫn nguyện đem trọn tình yêu dành cho bạn trai và nhất định không kết hôn bởi trong lòng cô đã coi Doãn Chí Cường là người chồng, người đàn ông duy nhất. Trong điếu văn đưa tiễn tài tử bạc mệnh, Mễ Tuyết đã viết những dòng thể hiện một đời chỉ yêu duy nhất Doãn Chí Cường.

Khi trả lời phỏng vấn, Mễ Tuyết không có ý trách móc người tình ra đi quá sớm, khiến cô không được khoác lên mình bộ váy cô dâu. Nữ diễn viên chỉ cho biết, vì ông mà cô sẽ trọn đời làm "bà quả phụ".

Elizabeth Taylor muốn được mai táng tại quê chồng

Tình sử của nữ diễn viên Elizabeth Taylor với tài tử Richard Burton từng làm rúng động Hollywood một thời. Cặp đôi yêu nhau và gắn bó 22 năm nhưng hôn nhân chính thức giữa hai người chỉ kéo dài 10 năm, sau đó Burton đến với những người đẹp khác.
lý tiểu long
Sau cái chết của Richard Burton (1984), "nữ hoàng Cleopatra" dù còn trải qua hai mối tình khác nhưng những ngày cuối đời bà luôn nhắc đến người chồng cũ Richard Burton.

Elizabeth Taylor khi sắp qua đời vẫn dặn dò con cháu, nhớ chôn cất xương cốt của bà tại xứ Wales, quê hương người chồng bà từng thương yêu hết mực là Richard Burton.

Nữ diễn viên gạo cội có lần khóc nức nở nói với bạn bè, khi lên thiên đường bà nhất định sẽ không làm bất kỳ ai đau khổ, chỉ mong được cùng Richard Burton sống những ngày hạnh phúc.

Tay trống nhóm Beyond tổ chức kết hôn trong đám tang vợ chưa cưới

Năm 2002, tay trống của nhóm nhạc Trung Quốc Beyond là Diệp Thế Vinh đã quyết định kết hôn cùng bạn gái 7 năm yêu nhau là Hứa Vận San. Thế nhưng trước ngày đại hỷ 2 tháng, bạn gái ông vô tình trượt chân trong bồn tắm, dẫn đến hôn mê và qua đời.
lý tiểu long
Trong đám tang vợ chưa cưới, Diệp Thế Vinh tổ chức lễ đính hôn trước sự chứng kiến của hai gia đình. Anh tự tay đeo nhẫn cưới cho thi hài Hứa Vận San và tuyên bố bạn gái quá cố chính thức trở thành người nhà họ Diệp.

Diva dùng tinh trùng đông lạnh của chồng để sinh con

Nữ danh ca Trung Quốc đại lục Chân Nghê (Jenny Tseng) khi đang ở đỉnh cao danh vọng đã quyết định lên xe hoa cùng tài tử nổi tiếng Phó Thanh vào năm 1976. Tuy nhiên, không lâu sau ông đã qua đời vì tai nạn giao thông năm 1983.
lý tiểu long
Cái chết của chồng khiến Chân Nghê cảm thấy sống mà như đã chết: "Tôi không thể chấp nhận sự thật này, thậm chí muốn nghĩ đến chuyện tự kết liễu đời mình", diva 62 tuổi từng chia sẻ.

Sau 4 năm Phó Thanh mất, nữ danh ca đã nhờ phương pháp thụ tinh bằng tinh trùng đông lạnh của chồng đã sinh hạ cô con gái xinh đẹp, kết tinh cao cả nhất  của bà với người chồng đã mất. Tuy vậy, bí mật trên đã được Chân Nghê giữ bí mật suốt 25 năm mới chính thức công bố.

Nữ diễn viên Utsumi ngủ cùng bình tro của chồng

Cặp đôi nữ diễn viên Midori Utsumi và tài tử Kinya Aikawa từng được coi là cặp vợ chồng đẹp nhất làng giải trí Nhật Bản. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài gần 40 năm thì nam diễn viên Aikawa từ trần vì bệnh ung thư hồi tháng 4.2015.
lý tiểu long
Sự ra đi của chồng khiến Midori Utsumi nhớ thương và luôn ôm hộp tro của ông mọi lúc, thậm chí cả khi đi ngủ. Chia sẻ về lý do này, nữ diễn viên 71 tuổi cho biết: "Kết hôn với Aikwa chính là niềm hạnh phúc lớn nhất trong đời tôi".

Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn