Xúc động cảnh Ngọc Sơn dừng xe hát cùng người khiếm thị trên đường đi diễn

Sao ViệtThứ Sáu, 01/04/2022 09:58:00 +07:00
(VTC News) -

Trên đường lái xe đi diễn, thấy người khiếm thị hát bên đường, Ngọc Sơn xuống lắng nghe, hát cùng và giúp đỡ anh; nghĩa cử này khiến dân mạng xúc động.

Video: Ngọc Sơn hát giao lưu với khán giả ngay trên đường

Tối 31/3, nhân lúc tự mình lái xe đi diễn, Ngọc Sơn livestream trên fanpage để giao lưu với "đại gia đình" các khán giả trung thành của anh. Khi di chuyển tới đoạn đèn đỏ, nhìn thấy một người khiếm thị đang hát ca khúc Tình dại khờ trong chương trình biểu diễn nhân đạo bên đường, danh ca liền dừng xe, bước tới gần.

Không chỉ chăm chú thưởng thức giọng hát của người đàn ông khiếm thị bằng sự trân trọng và đồng cảm, Ngọc Sơn còn cầm mic hát giao lưu với anh. Trước khi rời đi, danh ca tặng người này một số tiền.

Trước khi lên xe đi tiếp đến địa điểm biểu diễn, Ngọc Sơn chia sẻ với khán giả xem livestream: "Ngọc Sơn đang tự lái xe đi diễn cho một tập đoàn ở Từ Sơn, Bắc Ninh. Đi ngang qua đây, nghe hát mà Sơn phải dừng lại vì không cầm nổi lòng thương, xúc động".

Xúc động cảnh Ngọc Sơn dừng xe hát cùng người khiếm thị trên đường đi diễn - 1

Ngọc Sơn ân cần hỏi han ca sĩ khiếm thị. 

Xúc động cảnh Ngọc Sơn dừng xe hát cùng người khiếm thị trên đường đi diễn - 2
Xúc động cảnh Ngọc Sơn dừng xe hát cùng người khiếm thị trên đường đi diễn - 3

Ngọc Sơn hát ủng hộ chương trình nhạc từ thiện ca khúc "Hát nữa đi em". 

Hành động nhân văn của Ngọc Sơn khiến những người theo dõi anh xúc động. Trong gần 5.000 bình luận được gửi tới, nhiều khán giả khen ngợi nghĩa cử của anh: "Anh ba Ngọc Sơn người có tấm lòng nhân hậu, rất yêu thương người có hoàn cảnh khó khăn. Chúc anh thật nhiều niềm vui và sức khoẻ, thành công trong mọi công việc nhé"; "Thật ngưỡng mộ tấm lòng nhân hậu, luôn sống vì mọi người, có tâm có hiếu ở danh ca Ngọc Sơn!"; "Ca sĩ Ngọc Sơn tình người thơm thảo lắm, thương người như thể thương thân, đang đi làm việc vẫn ghé vô vào hát từ thiện nối vòng tay lớn, giúp những người khiếm thị tật nguyền"...

Dù giàu sang nhờ thành công trong nghề hát, Ngọc Sơn luôn rất gần gũi với khán giả. ất đỗi giản dị. Khi còn mẹ, tiền bạc kiếm được, anh đều đưa cho bà giữ và đi làm từ thiện. Giờ đây mẹ đã qua đời, Ngọc Sơn vẫn tiếp tục theo đuổi lý tưởng giúp đỡ, san sẻ khó khăn với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Nam ca sĩ sinh năm 1968 từng quan niệm: "Với tôi, tiền bạc cho đi là còn mãi. Hạnh phúc của tôi là đi giúp đỡ người khác". Ở tuổi U60, anh vẫn "đi show quần quật" để có tiền làm thiện nguyện.

Dù thu nhập bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh, Ngọc Sơn vẫn gửi hàng chục tấn gạo cùng nhu yếu phẩm đến các ngôi chùa lớn, thực hiện chương trình tri ân, tặng quà, động viên các chiến sĩ, bác sĩ tuyến đầu chống dịch... 

Hà Linh
Bình luận
vtcnews.vn