Xuất sắc cầm hòa Nga, Ba Lan nuôi mộng đi tiếp

Tổng hợpThứ Tư, 13/06/2012 01:29:00 +07:00

(VTC News)- Siêu phẩm phút 56 của thủ quân Blaszczykowski giúp Ba Lan cầm chân Nga với tỉ số 1-1 đồng thời nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết.

(VTC News)- Siêu phẩm phút 56 của thủ quân Blaszczykowski giúp Ba Lan cầm chân Nga với tỉ số 1-1 đồng thời nuôi hy vọng giành vé vào tứ kết.

>>> Cổ động viên Nga- Ba Lan đánh nhau tới tấp

* Kéo xuống để xem clip tổng hợp trận đấu


ĐT Ba Lan: Sức mạnh đại bàng trắng
Chiến thắng của Cộng hòa Czech trong trận đấu sớm đã khiến cục diện bảng A trở nên cực kỳ căng thẳng. Cả chủ nhà Ba Lan và Nga đều không muốn mất điểm và bị rớt lại so với đội bóng tới từ xứ sở pha lê.

Những căng thẳng chính trị tồn tại từ lâu cùng các cuộc bạo loạn nổ ra liên tiếp gần đây giữa CĐV đôi bên (56 người bị bắt, 7 người bị thương) càng khiến không khí trận cầu quyết định Ba Lan - Nga trở nên ngột ngạt.

Chủ nhà Ba Lan có hai sự thay đổi so với đội hình xuất phát ngày khai mạc. Thủ môn Szczesny bị treo giò sau khi nhận thẻ đỏ trận hòa Hy Lạp được thay thế bởi người hùng dự bị Przemyslaw Tyton. Ở hàng tiền vệ, Dariusz Dudka thế chỗ Maciej Rybus.

Trong khi đó, Nga xuất trận với nguyên xi đội hình từng hạ Czech 4-1.


Thống kê thú vị:

1. Ba Lan vẫn chưa từng thắng một trận đấu nào trong lịch sử các kỳ Euro (hòa 2, thua 2).
2. Robert Lewandowski hiện đã có 15 bàn/43 trận đấu cho Ba Lan.
3. 5 trận gần nhất, Ba Lan thủng lưới đúng 1 quả (trận khai mạc gặp Hy Lạp).
4. Nga đang có chuỗi 15 trận bất bại.
5. Alan Dzagoev có 5 bàn thắng cho Nga trong 3 lần gần nhất khoác áo đội tuyển quốc gia.
6. Nếu thắng Ba Lan, thầy trò Advoccaat sẽ chính thức giành vé đi tứ kết.

Tổng thống Ba Lan, Bronislaw Komorowski tươi cười bên cạnh chủ tịch UEFA trên khán đài.

Thống kê lịch sử cho hay, Ba Lan thường tiến rất sâu tại các giải đấu lớn mỗi khi đối đầu Liên-xô trước đây. Hai lần đối đầu chính thức, Ba Lan thắng 1 hòa 1 và đều giành vị trí rất cao (HCV Olympic 1972 và HCĐ World Cup 1982).


ĐT Nga: Không chỉ là hiện tượng.
20 phút đầu tiên diễn ra khá cân bằng. Đôi bên đều thể hiện được lối chơi tốc độ và phối hợp nhịp nhàng của mình. Chủ nhà đã đưa bóng vào lưới Malafeev một lần nhưng không được công nhận. Trọng tài nhận định Polanski đã việt vị trong tình huống xâm nhập vòng cấm.

Nửa sau hiệp một chứng kiến sự áp đảo của Nga. Các bóng áo đỏ dưới sự chỉ huy của thủ quân Arshavin
vượt trội trong khả năng kiểm soát bóng và dần đẩy đội hình Ba Lan lùi sâu về phần sân nhà.


Hệ thống phòng ngự của Ba Lan chỉ chịu được áp lực tới phút 37. Trong một tình huống dàn xếp đá phạt, Arshavin chuyền bóng cho Dzagoev đội đầu lái bóng cực hiểm mở tỉ số. Thủ thành Tyton chỉ biếtchôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Dzagoev trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 3 bàn thắng tại Euro 2012.


Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, HLV Franciszek Smuda kêu gọi các học trò đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ. Họ không được phép thất bại nếu muốn nuôi hy vọng đi tiếp tại giải đấu tổ chức trên sân nhà của mình.

Tốc độ trận đấu diễn ra đến mức chóng mặt với những pha đôi công từ hai đội. Nga liên tục có những pha phản công khoét vào nách phải hàng thBa Lan. Đội quân áo đsẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với chủ nhà. Bởi vậy hàng loạt cơ hội được tạo ra trước khung thành Malafeev và Tyton.

Phút 56, trong một tình huống phản công tưởng như vô hại, Blaszczykowski, một trong bộ ba nguyên tử của Ba Lan, có pha solo tuyệt đẹp ghi bàn thắng gỡ hòa.

Cra chân cực mạnh của anh không cho Malafeev một cơ hội cản phá.

Thủ quân Blaszczykowski với tình huống gỡ hòa xuất thần.


Sau bàn thắng bất ngờ của Blaszczykowski, cả Nga và Ba Lan đều ưu tiên sự an toàn khung thành nhà lên hàng đầu. Tốc độ thi đấu vẫn rất nhanh nhưng quân số trên phần sân nhà hai đội đã tăng lên rõ rệt.

Càng về cuối trận, tâm lý bảo vệ tỉ số hòa được HLV Smuda và Advoccaat quán triệt sâu sắc. Thực tế, nếu giải quyết tốt trận đấu cuối cùng ở vòng bảng, cả hai sẽ dắt tay nhau vào tứ kết.


Hòa chung cuộc 1-1, Nga vẫn duy trì được ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Ba Lan đã có điểm số thứ 2 và tạm xếp hạng ba bảng A.


Nga cần một trận hòa trước Hy Lạp còn Ba Lan phải thắng Czech trận cuối mới có vé đi tiếp.

Đội hình ra sân:

Ba Lan: Tyton, Piszczek, Wasilewski, Perquis, Boenisch, Dudka, Polanski, Blaszczykowski, Murawski, Obraniak, Lewandowski.

Nga: Malafeev, Aniukov, Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov, Shirokov, Denisov, Zyryanov, Dzagoev, Kerzhakov, Arshavin.

Bàn thắng:Dzagoev 37' Blaszczykowski 56'

>>> Clip tổng hợp trận đấu

>>> Trận Czech hạ Hy Lạp 2-1

Xếp hạng sau loạt trận thứ hai bàng A:

 Đội TrậnBàn thắng
Bàn thua
Điểm
 Nga 2 5 2 4
 Czech 2 3 5 3
 Ba Lan
 2 2 2 2
 Hy Lạp
 2 2 3 1


Ảnh độc Euro: Vì sao CR7 bị gọi là... Rô 'điệu'?
Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây



Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn