Xuất hiện từ cấm trên website Cảng HK miền Trung

Thời sựThứ Hai, 09/01/2012 05:12:00 +07:00

(VTC News) – Trên website của Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung xuất hiện cụm từ mà chính quyền TP Đà Nẵng kiên quyết cấm.

(VTC News) – Mặc dù đã bị chính quyền TP Đà Nẵng cấm sử dụng cụm từ “China beach” để chỉ biển Đà Nẵng, nhưng trên website của Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung vẫn sử dụng cụm từ này để quảng bá về biển Đà Nẵng.

Sáng 7/1, một lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cho biết, để tránh gây nhầm lẫn về chủ quyền quốc gia, từ ngày 23/3/2011, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo cấm các đơn vị, doanh nghiệp sử dụng cụm từ “China beach” (Biển Nam Trung Quốc) trên tất cả các website, phương tiện thông tin đại chúng để chỉ dẫn địa lý về vùng biển Đà Nẵng.

Cụm từ "China beach" được Tổng Cty Cảng HK miền Trung sử dụng để chỉ địa danh biển Đà Nẵng cần được chấn chỉnh 

Văn bản chỉ đạo nêu rõ, thời gian qua, trên các phương tiện thông tin, chủ yếu là trên các website và trên các ấn phẩm quảng bá của một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực du lịch sử dụng cụm từ “China beach” để chỉ về vùng biển Đà Nẵng, nhiều nhất vẫn là các website của các doanh nghiệp ở nước ngoài.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương liên quan thường xuyên kiểm tra việc quảng cáo trên mạng, trên ấn phẩm quảng cáo của các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực du lịch; yêu cầu các doanh nghiệp tháo gỡ, hủy bỏ những thông tin sai lệch trên các website và ấn phẩm quảng bá; xử lý nghiêm đối với các trường hợp sai phạm đăng thông tin sai lệch về địa danh ở Đà Nẵng.

Tuy nhiên, sau một loạt các hành động cứng rắn xử phạt đối với các đơn vị sử dụng sai cụm từ này, trên website của Tổng Công ty Cảng hàng không miền Trung (http://www.mac.org.vn) đoạn giới thiệu về Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng lại sử dụng cụm từ “China beach” để chỉ bãi biển nổi tiếng của TP Đà Nẵng.

Bửu Lân

Bình luận