Xuất hiện siêu quần thể nghỉ dưỡng mới giữa chốn thần tiên tại Nha Trang

Bất động sảnThứ Tư, 13/03/2019 08:00:00 +07:00

Với địa thế núi non hùng vĩ, biển cả xanh trong, cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ mê hoặc, núi Cô Tiên - Bắc Nha Trang trở thành vùng đất vàng cho các nhà đầu tư.

Khu vực phía Bắc Nha Trang: Tiềm năng lớn để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng

Thuộc 29 vịnh biển đẹp nhất hành tinh, Nha Trang sở hữu đủ mọi ưu thế thuận lợi về du lịch. Theo thống kê, năm 2018, tỉnh Khánh Hòa đón khoảng 6,3 triệu lượt khách lưu trú, trong đó có hơn 2,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36% so với năm 2017. Doanh thu lưu trú du lịch đã đạt 20.500 tỷ đồng.

Năm 2019, trong bối cảnh Khánh Hòa đăng cai năm Du lịch Quốc gia, tốc độ tăng trưởng lĩnh vực du lịch của Nha Trang còn được kỳ vọng cao hơn. Trong những tháng đầu năm 2019 sự tăng trưởng nhanh bất ngờ từ khách du lịch Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản như làn gió mới tạo nên đa dạng về đối tượng khách hàng đến với phố biển Nha Trang.

Trong bối cảnh ấy, bất động sản nghỉ dưỡng tại Nha Trang luôn ở mức độ “nóng”. Tuy nhiên, với một khu vực trung tâm hiện đã quá đông đúc và sầm uất, không ít khách du lịch và những nhà đầu tư đang có xu hướng tìm kiếm những nơi nghỉ dưỡng hoang sơ, yên tĩnh, hòa quyện cùng thiên nhiên, riêng tư và mang tính chất cao cấp hơn.

Khu vực phía Bắc Nha Trang đã và đang trở thành tâm điểm chú ý của các nhà đầu tư lớn nhờ hạ tầng phát triển và lợi thế địa hình vô cùng thích hợp để phát triển bất động sản nghỉ dưỡng. Từ đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng nối tiếp lên phía Bắc Nha Trang, ngày càng có nhiều resort, khách sạn, nhà hàng cao cấp mọc lên, biến trục đường thơ mộng ven biển này thành một trong những cung đường hút khách nhất Nha Trang.

image001

Tại thông báo số 139 /TB-UBND ký ngày 08/03/2018 Núi cô tiên được quy hoạch phát triển theo hướng dịch vụ - du lịch – cảnh quan và tâm linh 

Đặc biệt, nổi bật ở khu vực phía Bắc Nha Trang đang có một cái tên thường xuyên được giới đầu tư bất động sản nhắc tới: núi Cô Tiên. Ngọn núi này hiện được phủ bằng màu xanh bạt ngàn của cây cối hoang sơ, bên dưới lại là Bãi Tiên – như chính tên gọi của mình, đây là bãi biển được xem là đẹp nhất Nha Trang.

Khi đặt chân đến đây, con người như được tách biệt khỏi mọi náo nhiệt, ồn ào để đắm mình vào thiên nhiên hoang sơ giữa núi biếc và biển xanh trong. Theo đánh giá của giới chuyên môn, chốn tiên cảnh này hoàn toàn xứng với tên gọi của mình, đầy tiềm năng để có thể sớm chuyển mình thành một thiên đường nghỉ dưỡng.

“Mỏ vàng” bất động sản nghỉ dưỡng núi Cô Tiên: Chờ đợi những đôi mắt tinh tường…

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ phía bắc thành phố, có lợi thế vượt trội về giao thông, được phát triển một cách đồng bộ với những tiện ích cao cấp chuẩn quốc tế ở khu vực Bắc Nha Trang như công viên bến du thuyền quốc tế Ana Marina với quy mô neo đậu hơn 220 du thuyền cao cấp, khu nghỉ dưỡng Amiana, trung tâm giải trí Vinpearland…, núi Cô Tiên với bản đồ quy hoạch rõ ràng, hứa hẹn sẽ trở thành một siêu quần thể nghỉ dưỡng hàng đầu của Việt Nam và khu vực.

Cũng cần nói thêm, quy hoạch núi Cô Tiên là một trong những quy hoạch được đánh giá cao, vì có sự phân chia hợp lý, bảo tồn được những giá trị quý báu của thiên nhiên, giữ gìn bản sắc riêng, khéo léo để không làm mất đi vẻ hoang sơ, sự thanh bình, trong khi vẫn đáp ứng được những tiện nghi đẳng cấp theo chuẩn quốc tế cho khách du lịch đến đây.

nui co tien

Quy hoạch tại núi Cô Tiên 

Tổng diện tích quy hoạch núi Cô Tiên lên đến 1.480ha. Dựa trên những đặc điểm ưu ái về vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, dự án quy hoạch núi Cô Tiên được chia làm 8 phân khu, giúp khai thác tối đa tiềm năng từng khu vực. Chẳng hạn như khu 1 (Làng Cô Tiên) có thể kiến tạo những biệt thự nghỉ dưỡng yên tĩnh, ẩn hiện giữa núi đồi; khu 2 (Địa Tiên, thung lũng trung tâm) để xây dựng những khu dân cư mới; khu 3 (Mộc Tiên, Làng thiền) sẽ được đặc biệt chú trọng phát triển du lịch tâm linh; khu 4 sẽ trở thành vùng đất biểu tượng; khu 5 (Tiên Hải) là nơi tiếp giáp với biển, có hướng quy hoạch thành một thiên đường nghỉ dưỡng; khu 6 (Tiên Tuệ) phát triển theo hướng trở thành khu đô thị thương mại công nghệ cao để học tập, làm việc; khu 7 (Tiên Hoàng) là khu dân cư chân núi; và khu 8 (Tiên cảnh, công viên đỉnh đồi) để bảo tồn không gian rừng sẵn có.

Với ưu thế địa hình triền đồi khu địa tiên là nơi duy nhất của cả núi cô tiên có hồ, núi và biển. Đây là nơi lý tưởng để hình thành nên “tuyệt tác tiên cảnh” địa thế vượng khí lưng tựa núi mặt hướng thủy là vùng đất nhân vượng gia an có một không hai của phố biển Nha Trang; Bằng quy hoạch hài hòa, hợp lý, cộng thêm những điều kiện về địa thế, cảnh quan…, bất động sản du lịch nghỉ dưỡng núi Cô Tiên quả thật chính là “mỏ vàng” tiềm năng, chờ khai thác.

Nhiều chuyên gia cũng đánh giá, đây chính là thời điểm lý tưởng cho các nhà đầu tư bất động sản có đôi mắt tinh tường “vào cuộc”. Bởi lẽ, với tốc độ phát triển của du lịch Nha Trang nói chung, của khu vực Bắc Nha Trang nói riêng như hiện nay, núi Cô Tiên hứa hẹn sẽ chuyển mình thành siêu quần thể nghỉ dưỡng chỉ trong không bao lâu nữa.

Phan Anh
Bình luận
vtcnews.vn