Xuất hiện ổ dịch COVID-19 trong lò mổ tại Đức, 200 người Romania nhiễm bệnh

Thời sự quốc tếThứ Tư, 29/04/2020 09:23:15 +07:00
(VTC News) -

Khoảng 300 người mắc COVID-19 trong một lò mổ ở Đức, trong đó có 200 bệnh nhân là người Romania.

Bộ Ngoại giao Romania hôm 28/4 cho biết, những người bị nhiễm đều làm việc tại một lò mổ ở thị trấn Birkenfeld phía Tây Nam nước Đức. Có ít nhất 200 trong số 300 nhân viên bị nhiễm là người Romania.

"Chính quyền Đức cho biết, 300 nhân viên được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới và đang được cách ly. Phần lớn những người bị nhiễm bệnh là công dân Romania", Bộ Ngoại giao Romania cho biết.

Xuất hiện ổ dịch COVID-19 trong lò mổ tại Đức, 200 người Romania nhiễm bệnh - 1

200 người Rumania mắc COVID-19 tại một lò mổ Đức. (Ảnh: Getty Images).

Theo Bộ Ngoại giao Romania, hầu hết trong số 200 người "không xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh hoặc có các triệu chứng nhẹ".

Bộ Ngoại giao Romania cũng nhấn mạnh, những người bị mắc COVID-19 "không phải là công nhân thời vụ" mà là những người làm việc có hợp đồng tại lò mổ ở Đức.

Hôm 28/4, Bộ Ngoại giao Romania cho hay, "công dân Romania ở nước ngoài đang đối mặt với những tình huống khó khăn cần nhanh chóng liên hệ với các cơ quan ngoại giao của Romania ở nước sở tại”.

Người Romania chiếm tỷ lệ đáng kể trong số 300.000 lao động thời vụ đến Đức mỗi năm.

Kông Anh(Nguồn: Straits Times)
Bình luận
vtcnews.vn