Xuất hiện mảnh vỡ nghi của tên lửa tại hiện trường MH17

Thế giớiThứ Sáu, 20/03/2015 01:43:00 +07:00

Báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin về việc phát hiện một mảnh kim loại nghi của tên lửa đất đối không BUK tại hiện trường MH17 bị rơi.

(VTC News) - Báo chí phương Tây đồng loạt đưa tin về việc phát hiện một mảnh kim loại nghi của tên lửa đất đối không BUK tại hiện trường MH17 bị rơi.

Theo tin tức trên Reuters, một nhà báo Hà Lan đã tìm thấy mảnh kim loại này từ cách đây vài tháng tại làng Hrabove, gần nơi máy bay bị rơi vào ngày 17/7/2014.

Sau vụ tai nạn, Kiev và phương Tây đổ lỗi cho phe ly khai ủng hộ Nga đã gây ra thảm kịch này. Trong khi đó, Nga lại cáo buộc chính lực lượng chính phủ Ukraine đã bắn hạ chiếc phi cơ.
Hiện trường vụ MH17 bị rơi ở Ukraine
Hiện trường vụ MH17 bị rơi ở Ukraine 
Mảnh vỡ nói trên được một nhà báo người Hà Lan, quốc gia phụ trách điều tra vụ tai nạn, phát hiện ở làng Hrabove vài tháng trước, gần nơi chiếc máy bay rơi vào tháng 7/2014 khiến tất cả 298 người trên máy bay thiệt mạng.

Hệ thống tên lửa SA-11 Buk có khả năng đạt tới độ cao gần 15.000m. Chiếc MH17 lúc gặp nạn đang bay ở độ cao xấp xỉ 10.000m.

Theo Reuters, mảnh vỡ kim loại được một phóng viên tìm thấy từ lâu, và kết quả phân tích khám nghiệm cho thấy đây là một phần của đầu đạn tên lửa Buk do Nga sản xuất.

Video Nga công bố hình ảnh cho thấy chiến cơ bắn hạ MH17

Phản ứng trước thông tin về mảnh vỡ nghi của tên lửa BUK, Ban an toàn Hà Lan cho biết từng manh mối phải cho thấy được mối liên hệ với chuyến bay MH17, một phần vì máy bay rơi trong vùng chiến sự.

Tháng 12/2014, Đài tiếng nói nước Nga dẫn nguồn tin mật nói chiến cơ Su-25 của Ukraine trở về không có tên lửa và viên phi công bị hoảng sợ trong ngày MH17 gặp nạn.

Trong ngày xảy ra thảm họa rơi chiếc máy bay Boeing mang số hiệu MH17 của Malaysia gần Donetsk, chiếc tiêm kích Su-25 của Ukraine có mang tên lửa không đối không  cất cánh từ sân bay nhưng lúc quay trở về thì không còn tổ hợp đạn nữa và viên phi công rất sợ hãi.
Hình ảnh cho thấy chiếc máy bay dân dụng bị chiến cơ tấn công bằng tên lửa
Hình ảnh cho thấy chiếc máy bay dân dụng bị chiến cơ tấn công bằng tên lửa 
Vào buổi chiều ngày 17/7, khoảng 1 giờ trước khi máy bay Boeing rơi, 3 chiến đấu cơ đã cất cánh bay lên không trung, một chiếc trong số đó có trang bị tên lửa 'không đối không'.

Sau khoảng thời gian không lâu, 1 chiếc máy bay trở lại căn cứ mà không còn tên lửa nữa.

Nguồn tin cho biết thêm viên phi công đã rất sợ hãi và nói: "Không phải chiếc máy bay đó".

Trước đó, tháng 11/2014, Daily Mail đưa ra hình ảnh được cho là chụp từ vệ tinh có hình ảnh một máy bay chiến đấu đang phóng tên lửa về máy bay dân dụng, có thể là MH17.

Video MH17 cháy ngùn ngụt sau khi bị rơi

Theo Daily Mail, các chuyên gia Nga cho rằng MH17 đã bị bắn hạ bởi tên lửa của chiến cơ Ukraine chứ không phải vũ khí mặt đất như giả thuyết ban đầu.

Điều này được khẳng định sau khi một hình ảnh rò rỉ được cho là từ vệ tinh của Anh hoặc Mỹ được công bố trên truyền thông Nga.

Trong bức ảnh này, phía cao bên phải là chiếc máy bay dân dụng cỡ lớn đang nằm trong hướng đi của tên lửa do một chiến cơ phía dưới bên trái phóng ra.

Tùng Đinh (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn