Xuất hiện 'hố tử thần' bất thường, dân dỡ nhà bỏ đi nơi khác

Thời sựThứ Ba, 04/11/2014 03:16:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi xuất hiện "hố tử thần" trước sân nhà, hàng chục hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa bỏ đi nơi khác.

(VTC News) - Sau khi xuất hiện "hố tử thần" trước sân nhà, hàng chục hộ dân đã tháo dỡ nhà cửa bỏ đi nơi khác.

Đến sáng 4/11, người dân thôn Nước Nia (xã Trà Trung, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn tiếp tục tháo dỡ nhà cửa bỏ đi sau khi xuất hiện hố sâu bất thường trong khu vực.
Bà Hồ Thị Kiều (trú thôn Nước Nia, xã Trà Trung, huyện Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết: “Sáng sớm 31/10, tôi thức dậy, vừa mở cửa ra ngoài thì khựng lại khi ngay trước sân nhà xuất hiện một cái hố sâu hoắm chừng hơn 2m, rộng 1,5m. Sau phút định thần, tôi đã chạy đến các nhà khác trong làng để loan báo.
Sau khi sụt lún tạo thành hố sâu, khu vực quanh miệng hố đang xuất hiện nhiều vết nứt lớn và có nguy cơ tiếp tục lan rộng, chúng tôi phải khẩn trương chuyển nhà để đảm bảo an toàn. Ngoài gia đình tôi hàng chục hộ dân khác cũng lo lắng nên dời nhà bỏ đi”.

Quảng Ngãi, dân hốt hoàng, phát hiện, hố tử thần, giữa sân
Cận cảnh 'hố tử thần' tại thôn Nước Nia (Quãng Ngãi) khiến người dân lo sợ

Sáng 4/11, có mặt tại hiện trường khu vực “hố tử thần”, người dân vẫn tiếp tục tháo dỡ nhà cửa và dọn dẹp đồ đạc để đi nơi khác. 

Ông Hồ Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng cho biết: “Sau khi nhận được tin báo của người dân, chúng tôi đã thành lập đoàn đi kiểm tra, xung quanh khu vực đất sụt lún có tất cả 14 hộ, với 59 khẩu.

Để đảm bảo tính mạng cũng như tài sản của các hộ dân này, sáng 1/11, các cơ quan địa phương đã mang gạo và mì tôm vào để cấp phát cho người dân. UBND huyện Trà Bồng đã phối hợp chính quyền xã Trà Trung, huyện Tây Trà huy động lực lượng bộ đội, dân quân xuống địa phương giúp dân tháo dỡ nhà cửa, di chuyển đến nơi ở khác”.


Quảng Ngãi, dân hốt hoàng, phát hiện, hố tử thần, giữa sân
Người dân hoảng sợ, tháo dỡ nhà của di dời đến nơi ở khác vì hố tử thần 

“Những năm gần đây, tình trạng đất sạt lở núi vào mùa mưa ở các huyện miền núi Quảng Ngãi thường xuyên xảy ra, gây thiệt hại về tính mạng và tài sản, nhưng sụt lún tạo thành hố tử thần thì đây là lần đầu tiên xảy ra ở địa phương. Chúng tôi cảnh báo người dân nên di dời về khu vực an toàn để đảm bảo tính mạng”, ông Thịnh nói.

Mịnh Văn - Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn