Xuất hiện dấu hiệu Triều Tiên chuẩn bị chiến tranh

Thế giớiThứ Năm, 07/03/2013 07:01:00 +07:00

Một số dấu hiệu tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 6/3 cho thấy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chuẩn bị tiến hành chiến tranh.

Theo Kyodo, người ta có thể quan sát thấy một số dấu hiệu tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 6/3 cho thấy Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chuẩn bị tiến hành chiến tranh, một ngày sau khi nước này đe dọa hủy bỏ lệnh ngừng bắn chấm dứt cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Quân đội Triều Tiên 
Một số người bắt đầu ngụy trang các xe khách và tàu hỏa như một phần trong nỗ lực nhằm tránh bị tấn công.


Lưới ngụy trang được kết lá, cành cây và các vật liệu khác. Công tác chuẩn bị trên diễn ra vào thời điểm Liên hợp quốc đang tiến tới siết chặt trừng phạt Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên liên quan tới vụ thử hạt nhân hồi tháng Hai của nước này bất chấp các lệnh cấm quốc tế.

Người dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cho hay đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua biện pháp chuẩn bị kiểu này được tiến hành.

Trước đó, tuyên bố của Bộ chỉ huy tối cao Quân đội Nhân dân Triều Tiên tối 5/3 có đoạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẵn sàng hủy bỏ hiệp định đình chiến vào ngày 11/3 tới khi Mỹ và Hàn Quốc có kế hoạch bắt đầu cuộc tập trận chung, đồng thời cắt dứt liên lạc giữa Bình Nhưỡng và Wasington tại ngôi làng biên giới liên Triều Panmunjom.

Trước tin quân đội Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên dọa hủy Thỏa thuận đình chính kết thúc cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 với Hàn Quốc, Trung Quốc ngày 6/3 kêu gọi các bên liên quan bình tĩnh và kiềm chế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Xuân Oánh trả lời họp báo cho hay: "Thảo thuận đình chiến Chiến tranh Triều Tiên có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì hòa bình, ổn định trên Bán đảo Triều Tiên."

Bắc Kinh cũng bày tỏ hy vọng các bên liên quan tránh có những hành động làm leo thang căng thẳng.

Theo Vietnam+
Bình luận
vtcnews.vn