Xuất hiện 5 trận động đất trong 4 ngày, dân Cao Bằng hoang mang

Thời sựThứ Năm, 28/11/2019 09:43:00 +07:00

Vào sáng 28/11, Cao Bằng lại xảy ra trận động đất với độ 4,7 độ richter, khiến nhiều người hoang mang vì đây là trận thứ 5 trong ít ngày trở lại đây.

Theo thông tin từ Viện vật lý địa cầu, vào khoảng 6h50 ngày 28/11 (tức 23h49 giờ GMT) tại khu vực huyện Trùng Khánh, Cao Bằng xảy ra trận động đất 4,7 richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Đây là trận động đất thứ 5 kể từ ngày 25/11 đến nay.

Cũng vào sáng 28/11,  nhiều người dân tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn phát hiện nơi đây cũng bị hiện tượng rung lắc, khiến mọi người sợ hãi chạy ra khỏi nhà.

dong-dat

 Ngày 25/11, trận động đất tại khu vực Lũng Phắc, xã Phắc, xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, làm tảng đá lớn từ trên núi lăn xuống va trúng và làm bẹp xe ô tô con. (Ảnh: CTV)

Về thông tin trên, Viện vật lý địa cầu đang tiếp tục xác minh và sẽ thông tin sau.

Như VTC News đưa tin, vào ngày 25 - 26/11, xảy ra 4 trận động đất tại khu vực tỉnh Cao Bằng.

Cụ thể, lúc 8h52 ngày 26/11, tại khu vực huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.5 độ richter (tại vị trí có tọa độ 22,723 độ vĩ Bắc, 106,529 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2km.

Clip: Cao Bằng liên tiếp động đất: Liệu có nguy hiểm?

Lúc 23h02 ngày 25/11, trận động đất có độ lớn 2.6 độ richter xảy ra tại khu vực có vị trí có tọa độ 22,806 độ vĩ Bắc, 106,540 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km.

Lúc 10h56 ngày 25/11, trận động đất có độ lớn 3.8 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 22.810 độ vĩ Bắc, 106.620 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km.

Vào 8h18, trận động đất có cường độ 5.4 độ richter cũng xảy ra tại Trùng Khánh, Cao Bằng (vị trí có tọa độ 22.852 độ vĩ Bắc, 106.618 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 14 km). Trận động đất này cũng gây ảnh hưởng tới nhiều tỉnh ở miền Bắc, trong đó có Hà Nội.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn