Xuân Trường thừa nhận lo lắng khi HAGL không sử dụng ngoại binh

Thể thaoChủ Nhật, 25/08/2019 20:09:00 +07:00

Xuân Trường cho rằng HAGL gặp rất nhiều khó khăn trước hàng công cao to của SHB Đà Nẵng, song ý chí của các cầu thủ đã giúp đội có chiến thắng quý giá.

HAGL vừa cắt chuỗi trận toàn hoà và thua trên mọi đấu trường bằng chiến thắng 2-1 trước SHB Đà Nẵng tại Pleiku. Đội bóng của ông Lee Tae Hoon thủng lưới trước ở phút 50 bởi pha lập công của Đỗ Merlo, song hai pha lập công của Minh Vương và Ngọc Quang trong phần còn lại của trận đấu giúp HAGL thắng kịch tính, qua đó vươn lên vị trí thứ 12.

Xuân Trường có trận đấu tốt khi là tác giả của đường chọc khe hợp lý giúp Minh Vương ghi bàn ở hoà ở phút 54. Theo cầu thủ sinh năm 1995, HAGL vẫn rất quyết tâm dù chỉ thắng 2/14 trận trước cuộc đối đầu hôm nay. "Tôi thấy xúc động trước sự cố gắng của tất cả các cầu thủ. HAGL đang trải qua quãng thời gian khó khăn, nhưng trong các buổi tập, cả đội vẫn có ý chí quyết tâm rất cao để vượt qua giai đoạn này", Xuân Trường chia sẻ.

Video: Xuân Trường kiến tạo đẳng cấp cho Minh Vương 

Tiền vệ trung tâm của HAGL cũng thừa nhận sự lo lắng khi HLV Lee Tae Hoon tung ra sân đội hình không có cầu thủ ngoại nào. Kim Bong Jin, Sietsma và Felipe Martins vắng mặt vì nhiều lý do khác nhau khiến HAGL phải đá với 100% cầu thủ nội trên sân.

"Để nói không lo lắng thì không phải, bởi các cầu thủ ngoại binh của SHB Đà Nẵng rất cao, đặc biệt là Đỗ Merlo. Anh ấy có khả năng tranh chấp bóng bổng rất tốt. Tuy nhiên, tôi nghĩ với sự cố gắng của cả đội, tuân thủ đấu pháp BHL đề ra và chơi hợp lý, HAGL có thể làm được.

xuan truong hagl (3) 3

Xuân Trường chơi khá tốt từ khi trở lại sau cuộc phiêu lưu ở Buriram United. 

"HAGL phải cải thiện nhiều điều. Đội bóng cần giữ sạch lưới. Kỷ luật trong lối chơi hay thể lực cần được thể hiện nhiều hơn nữa. Tôi rất muốn gửi lời cảm ơn đến những người luôn ủng hộ HAGL và có niềm tin cho toàn đội. Sự động viên của khán giả là động lực cho chúng tôi. Cả đội sẽ cố hết sức để không làm khán giả thất vọng", Xuân Trường khẳng định.

4 trận còn lại ở V-League, HAGL còn phải gặp Sài Gòn FC, Hải Phòng, TPHCM và Sanna Khánh Hoà BVN. Đội bóng phố Núi cần giành ít nhất 10 điểm/4 trận này mới chắc chắn trụ hạng. Mỗi thất bại trong giai đoạn cuối này đều có thể khiến Xuân Trường cùng các đồng đội rơi xuống nhóm nguy hiểm.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn