Xuân Trường sẽ thoát cảnh làm 'nhân viên kinh doanh' ở Gangwon FC ?

Thể thaoThứ Năm, 12/01/2017 08:22:00 +07:00

Chia tay Incheon United để đến Gangwon FC, Lương Xuân Trường vẫn chỉ được xem là “Saleman” (Nhân viên kinh doanh) hơn là một cầu thủ.

Cây bút thể thao nổi tiếng xứ Hàn Seo Jeong-Ho đặt dấu hỏi trên tờ Naver Sport rằng: Làm sao một cầu thủ đến từ Việt Nam (nền bóng đá thấp hơn Hàn Quốc) có thể cạnh tranh một suất đá chính ở đội bóng được mệnh danh là “Real Gangwon”?

Xuân Trường chỉ là 1 trong 16 cái tên mà Gangwon FC vừa vung tiền mua sắm sau khi giành vé lên chơi ở K-League Classic 2017 (vì thế mà Gangwon được ví là Real xứ Hàn). Và anh chỉ là 1 trong 6 đến 8 tiền vệ trung tâm của đội bóng trong tổng số 16 cầu thủ được xếp ở hàng tiền vệ.

Trong 6 đến 8 tiền vệ trung tâm của Gangwon thì có 3 cái tên mà đội bóng này vừa ký hợp đồng với giá trị còn cao hơn Xuân Trường. Đó là Yoo Cheong-in, Ahn Soo-min, Kim Min-joon. Cả 3 cũng đều được đánh giá có kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn Lương Xuân Trường và quan trọng nhất, họ đều là những tuyển thủ người Hàn Quốc.

Đó thực sự là một thách thức với cầu thủ đến từ Việt Nam khi phải chơi bóng ở K-League nói chung và Gangwon FC nói riêng. Và để có được chỗ đứng, Xuân Trường phải hết sức kiên nhẫn. Đội bóng của anh cũng vậy. Incheon United đã không làm được điều này nên đã chấm dứt hợp đồng sớm 1 năm với Lương Xuân Trường.

hop_bao_Luong_Xuan_Truong

Lương Xuân Trường trong buổi họp báo ra mắt Gangwon FC hôm 9/1.

Cho Tae-Ryong, CEO của Gangwon FC thì khẳng định ban huấn luyện đội bóng sẽ điều chỉnh khả năng cạnh tranh để Lương Xuân Trường có thể thích nghi nhanh với đội bóng.

“Tôi có một đứa con sinh năm 1995 như Lương Xuân Trường nên tôi hiểu, ở tuổi này mọi thứ phát triển nhanh như thế nào. Xuân Trường sẽ có tương lai phía trước. Chúng tôi có cách tiếp cận khác với Incheon Unnited” - Cho Tae-Ryong cho biết.

Phía Gangwon FC cũng cho biết, họ muốn có Xuân Trường từ khi đội bóng còn đang chơi ở Giải hạng II K League Challenge. Việc theo đuổi Xuân Trường rất khó khăn nhưng họ đã không bỏ cuộc. Gangwon FC tin tưởng vào khả năng chơi bóng của Xuân Trường khi được tư vấn bởi HLV Choi Yun-Kyum – một người am hiểu bóng đá Việt Nam và đã có 3 năm dẫn dắt CLB HAGL.

Clip: Xuân Trường hoàn tất kiểm tra y tế tại Gangwon

Gangwon FC cũng hiểu rằng, dù ở góc độ quảng bá hình ảnh của đội bóng thì việc để Lương Xuân Trường có nhiều cơ hội ra sân chơi bóng mới đảm bảo thành công. Bởi vậy, họ không ngần ngại chấp thuận điều kiện phải đảm bảo cho Xuân Trường có thể chơi ít nhất 1/4 số trận/mùa như bầu Đức đưa ra trong hợp đồng.

“Thương vụ Park Ji Sung ở Man United trước đây hay Son Heung Min ở Tottenham hiện tại thì yếu tố đầu tiên dẫn đến thành công là việc cả hai đều được thi đấu thường xuyên. Trái lại, Inamoto Junichi tại Arsenal và Dong Fangzhou ở Man United là điển hình của sự thất bại về mặt hình ảnh khi không thường xuyên được ra sân. Gangwon FC hiểu rõ điều này khi sở hữu Xuân Trường.” - Cây bút Seo Jeong-Ho viết trên tờ Naver.

Seo Jeong-Ho còn nhấn mạnh bằng việc dẫn lời Đại sứ Phạm Hữu Chí trong buổi ra mắt Xuân Trường hôm 9/1, rằng: “Xuân Trường sẽ giúp nhiều người Việt Nam biết đến K-League và ngược lại. Hiện nay tại Hàn Quốc đang có khoảng 150.000 người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc, đây là con số không nhỏ để thu hút đến sân thông qua "cầu nối" Lương Xuân Trường.

Truong (2)_2

Gangwon là thử thách quan trọng nhất sự nghiệp của Xuân Trường

Về phần mình, Xuân Trường cũng ý thức rõ sứ mệnh của mình. Anh nói: “Tôi phải thành công ở K-League để các cầu thủ trẻ Việt Nam có thể tiến xa hơn trong khu vực, bóng đá Việt Nam mới phát triển. Gangwon sẽ là thử thách quan trọng với tôi và tôi phải làm thất tốt”.

Bây giờ, tất cả cùng chờ đợi Xuân Trường nỗ lực khẳng định mình để thoát ra khỏi cái bóng của một “saleman” ở Incheon United.

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn