‘Xuân Trường sẽ sớm ra sân thi đấu cho Gangwon FC’

Thể thaoThứ Tư, 22/03/2017 16:53:00 +07:00

Người đại diện của Lương Xuân Trường khẳng định tiền vệ này sẽ sớm được ra sân thi đấu tại K.League trong màu áo Gangwon FC, sau khi anh làm xong nhiệm vụ cho ĐTQG Việt Nam.

Cách đây 3 ngày, cây bút John Duerden có một bài viết trên Fox Sports Asiavới tựa đề: “Giấc mơ Hàn Quốc của Lương Xuân Trường có nguy cơ thành ác mộng”. Tác giả người Anh cho rằng nếu Trường không sớm ra sân thi đấu tại K.League tài năng của anh có thể bị mai một. Từ đầu giải, tiền vệ người Việt Nam vẫn chưa thi đấu trận nào cho đội bóng Hàn Quốc.

xuan-truong-1

 Xuân Trường trong màu áo Gangwon FC.

Lee Dong-jun, người đại diện của Xuân Trường đã đọc bài viết của John Duerden và nhanh chóng đưa ra những phản biện. Ông nói với Zing.vn: “Xuân Trường đơn giản là bị chấn thương nên không thể thi đấu cho Gangwon đầu mùa. Cậu ấy đã hồi phục tốt và trở về phục vụ cho tuyển Việt Nam. Khi trở lại Hàn Quốc, Trường sẽ có chỗ đứng tại CLB”.

Người đại diện FIFA này cũng tiết lộ John Duerden đã hỏi ông về vấn đề tiền lương tại CLB Gangwon nhưng ông từ chối. “John sống ở Malaysia nên không am hiểu hết tình hình của bóng đá Hàn Quốc. Còn tôi là chuyên gia của K.League và tôi biết rằng Lương Xuân Trường là cầu thủ cần thiết cho Gangwon FC và cả đội tuyển Việt Nam”, Lee Dong-jun nhấn mạnh.

Từ đầu mùa, Gangwon kiếm được 4 điểm tại K.League Classic. Đây không phải là khởi đầu quá tệ của đội bóng tân binh này. Theo Lee, sớm nhất trong 2-3 vòng đấu tới, Xuân Trường sẽ có cơ hội ra sân thi đấu với điều kiện anh hồi phục hoàn toàn chấn thương.

tuyenvietnam-tap-03

Lương Xuân Trường tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam trước trận giao hữu gặp Đài Loan. (Ảnh: Hồng Nam)

Thể lực và khả năng tranh chấp là vấn đề lớn của Xuân Trường, vốn được bộc lộ khi anh còn thi đấu cho Incheon United năm ngoái. Lee Dong-jun từng so sánh cầu thủ Việt Nam chỉ như một “đứa bé” so với các đồng nghiệp Hàn Quốc. Gangwon FC biết rõ điều này nên chăm sóc Trường rất kỹ. Trước khi trả tiền vệ này cho ĐTQG, đội bóng Hàn Quốc đã kiểm tra mọi thứ, đảm bảo Trường có tình trạng hoàn hảo nhất có thể.

Năm ngoái, Xuân Trường phải chờ đến tháng 5 mới có trận ra mắt cho Incheon United, một phần do anh không hợp chiến thuật của HLV Kim Do-hoon. Còn lãnh đạo Gangwon đảm bảo rằng tiền vệ sinh năm 1995 sẽ thi đấu 30-40% tổng số trận cho đội ở mùa bóng 2017.

Mùa giải còn dài, cơ hội để Quả bóng bạc Việt Nam 2016 ra sân còn rất nhiều. Bên cạnh đó, HLV Choi Yoon-gyum đã biết đến khả năng của Trường từ lâu. Không có lý do gì, ông lại bỏ sót một cầu thủ đã chứng minh được tài năng của mình.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn