Xuân Trường ngồi dự bị trận thứ ba, có cơ hội ra sân ở vòng tiếp theo

Thể thaoThứ Hai, 26/06/2017 06:51:00 +07:00

Lương Xuân Trường tiếp tục góp mặt trên ghế dự bị ở vòng 16 K-League Classic, nhưng vẫn chưa được ra sân.

Sau hai trận liên tiếp xuất hiện trong danh sách đăng ký, Xuân Trường đã không được điền tên khi Gangwon thảm bại 1-4 trước Jeonbuk Motors giữa tuần trước. Dù vậy, tiền vệ này đã được trở lại ghế dự bị ở cuộc đối đầu với Suwon Bluewings trên sân khách vào chiều qua (25/6).

Xuan truong gangwon

 Xuân Trường (28) là một trong 7 cầu thủ dự bị của Gangwon ở trận đấu gần nhất.

Gặp đối thủ đang bám sát phía sau trên bảng xếp hạng (với khoảng cách chỉ 1 điểm), Gangwon đã thủng lưới ngay ở phút thứ ba sau khi ngoại binh Jonathan ghi bàn cho Suwon. Tuyển thủ quốc gia Hàn Quốc Lee Keun Ho gỡ hòa ở phút 26, nhưng đội bóng của Xuân Trường lại để thua thêm hai bàn trước khi hiệp một khép lại.

Sang hiệp hai, Xuân Trường không có cơ hội được vào sân khi HLV Choi Yun Kyum sử dụng quyền thay người để tăng cường hàng công. Những nỗ lực của Gangwon được đền đáp trong vòng hơn 10 phút cuối trận với bàn thắng thứ hai của Lee Keun-Ho và pha đá phản lưới nhà của một cầu thủ Suwon.

Kết quả này khiến Gangwon tụt xuống vị trí thứ năm trên BXH K-League Classic. Ở vòng đấu tiếp theo, diễn ra vào ngày 28/6, đội bóng này sẽ gặp CLB cuối bảng là Gwangju và đây sẽ là cơ hội lớn để Xuân Trường được ra sân. Đội bóng này cũng chính là đối thủ mà tiền vệ người Việt Nam từng hai lần ra sân đối đầu (đều là đá chính) ở mùa giải 2016, khi còn thi đấu cho Incheon United.

Tính đến lúc này, Xuân Trường đã được Gangwon đăng ký ở ba trận đấu tại K-League trong vòng một tháng gần đây. Anh còn ít nhất hai cơ hội nữa trước khi đội tuyển U23 Việt Nam tập trung (3/7) để chuẩn bị cho vòng loại giải U23 châu Á diễn ra trên sân nhà.

Minh Anh
Bình luận
vtcnews.vn