Xuân Trường: Cứ học đi, cuối năm là AFF Cup 2016

Thể thaoThứ Ba, 25/10/2016 21:11:00 +07:00

Chiều 23.10, tiền vệ Lương Xuân Trường đã có trận đấu thứ 2 tại K.League trong màu áo CLB Incheon United.

Giống như Công Phượng, Tuấn Anh, những bài học của Xuân Trường từ sân tập đến sân đấu chính là những bài học bổ ích để khi trở về khoác áo ĐT Việt Nam, họ sẽ là những nhân vật mang theo hy vọng ở AFF Cup 2016.

Những bài học từ ghế dự bị

Kể từ khi Xuân Trường về đầu quân cho CLB Incheon United, anh cũng giống như hai người đồng đội Công Phượng (đầu quân cho Mito Hollyhock) và Tuấn Anh (Yokohama FC) là không được thường xuyên ra sân đá chính và thường bị đẩy xuống đội trẻ để đá giao hữu.

CLB Incheon United đã giành chiến thắng 2 - 0 trước CLB Gwangju FC tại vòng 35 K.League. Ở trận này, Xuân Trường thi đấu 67 phút. Ảnh: Incheon 

Trận đấu giữa Incheon United và Gwangju FC tại vòng 35 K.League là lần thứ 2 Xuân Trường được góp mặt ở giải đấu cao nhất Hàn Quốc. Trước đó, ở trận lượt đi giữa hai đội bóng diễn ra ngày 22.5, Xuân Trường cũng được góp mặt và thi đấu 60 phút.

Phần lớn quãng thời gian mà cầu thủ này xuất hiện khi ký hợp đồng với Incheon United là trên sân tập và những trận đấu cùng đội trẻ.

Không được thường xuyên thi đấu nhưng Xuân Trường lại là nhân vật chính trong chiến lược truyền thông của Incheon United nhắm đến hơn 40.000 người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc. Và cũng giống như Tuấn Anh, Công Phượng, hình ảnh của Xuân Trường được đội bóng chủ quản khai thác tối đa để thu lợi nhuận.

Gần một năm đầu quân cho Incheon United, Xuân Trường cũng đã kịp mang về cho đội bóng những hợp đồng quảng cáo.

Điển hình nhất là việc Xuân Trường đã ký hợp đồng trở thành người đại diện hình ảnh cho Shinhan Bank tại Việt Nam.

XuanTruong-IUFC

Xuân Trường dần có được chỗ đứng tại Incheon United

Thời gian đầu tiên khi Xuân Trường đến xứ Kim chi, khi anh không được sử dụng trong các trận đấu của Incheon United tại K.League, giới truyền thông Hàn Quốc cũng như người hâm mộ Việt Nam đều thắc mắc.

HLV Kim Do-hoon (đã từ chức vào hồi tháng 9) khi đó đã lên tiếng thẳng thắn rằng, trình độ của Xuân Trường chưa đủ để thi đấu những trận đấu đỉnh cao ở K.League.

Xuân Trường cần phải hòa nhập và hoàn thiện hơn, khi nào đủ điều kiện sẽ được trao cơ hội. Tuyên bố đó khiến nhiều CĐV thất vọng, vì Trường đang là ngôi sao của bóng đá Việt Nam.

Thế nhưng đây là là điều hoàn toàn hợp lý. Khi chứng kiến những trận đấu của K.League, người ta sẽ hiểu vì sao HLV Kim Do-hoon và cả người thay thế ông là HLV Lee Ki Hyung đều muốn Xuân Trường phải hoàn thiện mình trước khi bàn đến chuyện sử dụng cầu thủ này.

Đây là cách làm bóng đá khá giống với ở Nhật Bản, như CLB Mito Hollyhock và Yokohama FC đang áp dụng với Công Phượng, Tuấn Anh. Bởi có một thực tế không thể phủ nhận, trình độ của các cầu thủ Việt Nam vẫn kém xa so với các nền bóng đá phát triển hơn như Nhật Bản và Hàn Quốc.

ảnh 1

 Xuân Trường có màn trình diễn xuất sắc trong trận với Triều Tiên. Ảnh: Đ.Đ

Đó cũng là lý do mà Incheon United ký hợp đồng với Xuân Trường 2 năm thay vì 1 năm như Công Phượng và Tuấn Anh ký theo dạng cho mượn với các đội bóng hạng 2 Nhật Bản.

Sau tất cả là AFF Cup

Ngày Xuân Trường ký hợp đồng với Incheon United, bầu Đức đã công khai bày tỏ sự kỳ vọng với cầu thủ này, cho thấy anh còn là một sự hứa hẹn cho tương lai.

 
Tôi hy vọng Xuân Trường sẽ tỏa sáng và trở thành ngôi sao mới của Incheon United và cũng là ngôi sao của HAGL.

Bầu Đức

Bầu Đức nói: “Với những gì Xuân Trường thể hiện, sau 9 năm được đào tạo bài bản từ HAGL, tôi hy vọng Xuân Trường sẽ tỏa sáng và trở thành ngôi sao mới của Incheon United và cũng là ngôi sao của HAGL.

Tôi đào tạo cầu thủ vì tương lai bóng đá Việt Nam và việc Xuân Trường sang Hàn Quốc thi đấu nhằm mục đích đó. Tuấn Anh, Công Phượng chỉ sang Nhật Bản thi đấu 1 năm, nhưng Xuân Trường thì đá ở Hàn Quốc 2 năm. Tôi muốn cháu đá lâu hơn để có đủ thời gian toả sáng”.

Cách sử dụng những cầu thủ trẻ ngoại quốc của các đội bóng Nhật Bản và Hàn Quốc cho thấy, họ đều có chiến lược. Ngược lại, người hâm mộ cũng nên nghĩ rằng những cầu thủ trẻ của Việt Nam đang được “du học” thực sự để trưởng thành hơn.

Bởi thực tế, dù chỉ mới ra sân 2 trận ở K.League nhưng khi khoác áo tuyển Việt Nam, Xuân Trường vẫn chứng minh phẩm chất ngôi sao của mình. Cụ thể, trong chiến thắng 5-2 của tuyển Việt Nam trong trận giao hữu với Triều Tiên, Xuân Trường đã có một trận đấu chói sáng với 1 pha ghi bàn và 1 pha kiến tạo đẳng cấp.

Việc Xuân Trường được ra sân trong đội hình chính thức của Incheon United ở vòng 35 K.League và thi đấu 67 phút cũng chẳng phải sự ngẫu nhiên. Màn trình diễn chói sáng của tiền vệ người Tuyên Quang trước Triều Tiên chính là một trong những điều kiện thuyết phục HLV Lee Ki Hyung.

Xuân Trường về Việt Nam hai tuần trước AFF Cup 2016

Xuân Trường sẽ về Việt Nam hai tuần trước AFF Cup 2016

Chuyện một cầu thủ được ra sân trong đội hình của CLB mình đầu quân là chuyện bình thường. Nhưng mỗi lần Xuân Trường cũng như hai đồng đội của anh là Công Phượng và Tuấn Anh được chạy trên mặt sân cỏ xứ người, chúng ta đều dùng cụm từ “tin vui” cho những điều vốn dĩ bình thường như thế.

Với người hâm mộ Việt Nam, đó là tin vui thực sự, bởi đó là những khoảnh khắc họ được đá bóng bằng chính năng lực của mình và đó cũng là những trận đấu mang theo cả hy vọng...

(Nguồn: laodong.com.vn)
Bình luận
vtcnews.vn