Xuân Trường cập bến Hải Phòng

Thể thaoThứ Ba, 03/01/2023 14:55:05 +07:00
(VTC News) -

Cựu tiền vệ HAGL Lương Xuân Trường đã hoàn tất thủ tục đầu quân cho á quân V-League Hải Phòng hôm nay 3/1.

Tiền vệ Lương Xuân Trường gia nhập Á quân V.League Hải Phòng với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Cầu thủ sinh năm 1995 quê Tuyên Quang sẽ bắt đầu tập luyện với đội bóng mới từ hôm nay. Khoản tiền lót tay không được tiết lộ nhưng các tuyển thủ Việt Nam thường không dưới 2,5 tỷ đồng/mùa.

Trước khi có sự phục vụ của Xuân Trường, đội bóng đất Cảng đã kịp bổ sung trung vệ Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Sơn, Văn Đạt, Hồ Minh Dĩ để chuẩn bị cho mùa 2023.

Việc Xuân Trường gia nhập CLB Hải Phòng đang mang đến hy vọng cho người hâm mộ của tiền vệ này trong việc hồi sinh, bởi dưới bàn tay HLV Chu Đình Nghiêm nhiều cầu thủ đã tìm lại chính mình cũng như có tên trên tuyển Việt Nam như Hải Huy, Châu Ngọc Quang.

Xuân Trường cập bến Hải Phòng - 1

Cầu thủ sinh năm 1995 quê Tuyên Quang sẽ bắt đầu tập luyện với đội bóng mới từ hôm nay.

Tiền vệ Lương Xuân Trường đã trải lòng tâm sự sau khi chính thức chia tay câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai.

"Thật sự rất khó để ngồi viết ra những dòng này bởi cảm xúc trong tôi giờ đây không dễ để diễn tả. Mới ngày nào tôi còn là một cậu bé nhút nhát nhưng vì tình yêu bóng đá mà quyết định rời xa gia đình.

Đến nay đã là 15 năm kể từ ngày tôi đặt chân đến mảnh đất Gia Lai, khoảng thời gian thậm chí còn lâu hơn cả thời thơ ấu sống cùng bố mẹ tôi nữa. Vì thế, mong mọi người sẽ hiểu vì sao đến hôm nay tôi mới có thể viết ra tâm sự của mình", Xuân Trường viết trên trang cá nhân.

"Tôi muốn viết tất cả điều tốt đẹp nhất về Hoàng Anh Gia Lai, bộc bạch hết nỗi lòng mình nhưng tôi chợt nhận ra làm sao tôi có thể viết về nơi mà tôi gọi là quê hương thứ hai chỉ với đôi dòng ngắn ngủi. Cũng như khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong khoảng thời gian ấy thì tôi thường đứng hình rất lâu để tìm câu trả lời tâm đắc nhất vì với tôi kỷ niệm nào cũng là kỷ niệm đẹp và đáng nhớ cả", tiền vệ sinh năm 1995 tâm sự.

Xuân Trường từng xuất ngoại thi đấu cho Incheon United (2016), Gangwon (2017) và Buriram (2019) theo dạng cho mượn. Anh hết hạn hợp đồng với HAGL cuối năm 2022 và quyết định không gia hạn hợp đồng, tương tự các trường hợp của Công Phượng, Vũ Văn Thanh hay Nguyễn Phong Hồng Duy.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn