Xuân Trường bật mí về 3 ước mơ bình dị khó ngờ

Thể thaoThứ Bảy, 08/10/2016 16:18:00 +07:00

Tiền vệ của Incheon United muốn cùng đội U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2017, đem đến niềm vui đến cho người hâm mộ.

Xuân Trường là ngôi sao sáng của tuyển Việt Nam trong chiến thắng 5-2 trước Triều Tiên. Anh ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần cho Văn Thanh lập công.

- Nguyên nhân nào giúp anh hòa nhập, chơi tốt cùng tuyển Việt Nam dù có ít thời gian tập luyện cùng?

Các cầu thủ trên tuyển Việt Nam thường xuyên tập những bài về ban bật, phối hợp nhỏ, nhóm. Họ cũng tỏ ra ăn ý với nhau. Vì thế khi về nước, tôi không mất nhiều thời gian để hòa nhập. Mọi người hiểu ý nhau, nên đá với nhau rất dễ dàng.

xuamnr

 Xuân Trường hạnh phúc với chiến thắng cùng đội tuyển

- Xuân Trường cảm thấy thế nào khi sang Hàn Quốc đã lâu nhưng chỉ đá một trận tại K.League Classic, còn lại 4 trận ở giải dự bị?

Tôi thấy mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ tốt để HLV chọn đá K.League nên điều đó là bình thường. Với lại, tôi vẫn còn rất trẻ nên càng được cọ xát, học hỏi nhiều sẽ giúp ích nhiều cho tôi trong tương lai. Tôi mới 21 tuổi nên không có gì là vội vàng.

- Người đại diện của anh Lee Dong Jun có nói về 3 ước mơ của Trường trong đời. Anh có thể chia sẻ về điều này?

Khi tôi mới bước chân vào học viện HAGL-Arsenal JMG, tôi đã khát khao một ngày nào đó mình và đồng đội sẽ được ra sân ở đấu trường cao nhất của giải quốc gia là V.League. Tôi cũng mong muốn cùng đội U23 Việt Nam vô địch SEA Games 2017, bởi từ rất lâu bóng đá Việt Nam chưa làm được điều này. Đó cũng là mong mỏi của hàng triệu người hâm mộ nước nhà.

xuantruong-02

Xuân Trường đang được tân HLV trưởng Incheon United quan tâm

Cuối cùng, tôi mong sẽ kiếm được nhiều tiền bằng khả năng của mình để đưa bố mẹ, người thân đi du lịch. Ngoài những điều đó, tôi còn một mục tiêu khác khi gặp người đại diện của mình là phải thi đấu tốt, học hỏi được nhiều thứ khi chơi bóng ở nước ngoài. Đó cũng là điều khó thực hiện nhất.

- So với cầu thủ trẻ người Hàn Quốc, Trường thấy mình thế nào?

Tôi nghĩ tất cả cầu thủ Hàn Quốc, bất kể trẻ hay già đều có nền tảng thể lực tốt. Họ đi lên từ bóng đá học đường, các giải sinh viên. Đó là nơi họ rèn thể lực, thể trạng rất tốt. Đấy là điểm mà cầu thủ Việt Nam còn rất thiếu. Tôi nghĩ rằng khi có thể lực, sức mạnh cầu thủ có thể sáng tạo được nhiều cái hơn.

 
Ở bên Hàn, tôi chấn thương dai dẳng nên không tập được đều.

Lương Xuân Trường

- Dự bị tại Hàn Quốc nhưng đá chính và tỏa sáng khi thi đấu cho tuyển Việt Nam, Trường nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy bất ngờ bởi ở nhà các đồng đội, anh lớn thi đấu rất nhiều ở V.League, còn tôi ít được ra sân. Tôi thấy ở trận gặp Triều Tiên mình đá chưa tốt lắm tại vì thể lực chưa đảm bảo.

Ở bên Hàn, tôi chấn thương dai dẳng nên không tập được đều. Cứ tập lên cao một tí lại bị chấn thương nên dừng lại. Ở trận với Triều Tiên, tôi chưa hài lòng lắm vì không chạy được nhiều. Là một tiền vệ trung tâm, tôi muốn tham gia vào phòng ngự nhiều hơn nữa.

- Theo Trường, cơ hội cho tuyển Việt Nam tại AFF sắp tới như thế nào bên cạnh những đội bóng mạnh như Thái Lan, Philippines hay Singapore?

Tôi không biết nhiều về những đối thủ ấy lắm, nhưng bản thân tôi cũng khá là tự tin bởi trong đội có nhiều thành viên từ già đến trẻ tài năng. Như bọn tôi trẻ và có các anh như Công Vinh, Đình Luật dẫn dắt nên tự tin lên nhiều, đỡ bị ngộp hơn.

Ở đội bây giờ có sự hài hòa giữa các thế hệ nên tôi nghĩ đội Việt Nam có thể làm được một điều gì đó ở AFF Cup.

Clip: Báo Hàn Quốc chọn Xuân Trường hay nhất trận Việt Nam vs Triều Tiên

- Mọi người hay ví anh với những tiền vệ trung tâm nổi tiếng như Gerrard, Xavi, Xabi Alonso. Anh nghĩ sao về điều này?

Tôi thấy mình chẳng giống ai trong đó cả. Có thể dáng dấp, phong cách thi đấu của tôi có chút gì đó khiến mọi người liên tưởng đến những ngôi sao trên. Thực sự, tôi hay xem những clip về họ và chịu ảnh hưởng bởi phong cách thi đấu từ họ.

- Về Việt Nam, anh được chào đón như ngôi sao. Còn tại Hàn Quốc thì sao?

Ở Hàn, trước mùa giải, CLB tổ chức một buổi gặp gỡ với người hâm mộ, giới thiệu từng thành viên. Sau đó, họ sẽ giao lưu để mọi người có thể xin chữ ký thần tượng.

Hay trước mỗi trận đấu, hai cầu thủ không được đăng ký thi đấu sẽ gặp gỡ khán giả. Còn trước và sau trận đấu, mọi người sẽ khó tiếp cận cầu thủ.

Ở Việt Nam, tôi chưa gặp fan cuồng nên cũng không lo lắng lắm. Tôi muốn sau trận đấu, tôi là một người bình thường. Vì thế, tôi thường giữ kín lịch bay, không muốn cho nhiều người biết.

- Ở trận đấu với Triều Tiên, anh có một pha ghi bàn và kiến tạo đẳng cấp. Anh luyện những kỹ năng này như thế nào?

Tôi ít khi sút xa nhưng hôm đá may mắn đội bạn chuyền hỏng vào chân tôi. Tôi thấy khoảng cách hợp lý để sút nên thử, may mắn là vào (cười).

Còn đường chuyền cho Văn Thanh, tôi không gò bó, hay tập luyện nhiều để được như thế. Chắc do xem bóng đá nhiều nên khi những tình huống thế nó xuất hiện trong đầu mình, tôi lập tức muốn thực hiện, cộng với sự ăn ý với đồng đội, may mắn nữa nên mới thành công.

- Quế Ngọc Hải có nói gần đây Trường tiến bộ nhanh ở những pha đi bóng qua người?

Tôi nghĩ là thế, trước kia tôi không dám đi bóng vì không giỏi trong những tình huống như thế. Khi sang Hàn Quốc thi đấu, rất nhiều cầu thủ lao vào tranh cướp khi tôi có bóng rất nhanh, áp lực vì thế rất lớn. Do đó, tôi bắt buộc phải chuyền nhanh hoặc đi bóng vượt qua rồi mới chuyền. Tôi nghĩ mình có một chút tiến bộ.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn