Xuân Quê hương 2012

Tổng hợpThứ Bảy, 14/01/2012 04:15:00 +07:00

Từ khi hình thành tới nay, “Xuân quê hương” đã trở thành “thương hiệu”, là điểm nhấn đặc biệt trong các chương trình Tết của Đài VTC.

Từ khi hình thành tới nay, “Xuân quê hương” đã trở thành “thương hiệu”, là điểm nhấn đặc biệt trong các chương trình Tết của Đài VTC. Trước thời khắc giao thừa thiêng liêng, khán giả truyền hình cả nước lại ngồi bên chiếc máy thu hình, nhâm nhi chén trà và cùng thưởng thức không khí đón xuân của đồng bào trên khắp các vùng miền thông qua những thước phim được cập nhật từng phút từ các phóng viên, biên tập viên... Đến hẹn lại lên, Tết Nhâm Thìn năm nay, “Xuân quê hương” sẽ lại tái ngộ khán giả, nhưng sẽ mang một màu sắc, một cách thể hiện mới, hứa hẹn mang tới cho khán giả những khoảnh khắc sâu sắc, hấp dẫn và đầy cảm xúc trước thềm xuân gõ cửa…

 

Một góc của Việt phủ Thành Chương

Tái hiện một không gian Tết truyền thống…

Không làm cầu trong nước, không nối cầu quốc tế, không nhấn mạnh việc cập nhật những thông tin kinh tếxã hội, không nhiều nhân vật với những cuộc đối thoại và trao đổi được truyền hình trực tiếp… ,  ““Xuân quê hương” 2012 sẽ là một Gala giao lưu mang đậm chất nghệ thuật và được ghi hình trước. Hoàn toàn khác lạ, mới mẻ về nội dung và cách thức thể hiện so với mọi năm. Tôi hi vọng khán giả sẽ thích không khí xuân mà chúng tôi mang lại”, nhà báo Lê Việt Khoa – Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ.

Vẫn dựa trên tinh thần cốt lõi của “Xuân quê hương” là làm rõ tính độc đáo, riêng biệt của các vùng miền văn hóa Việt Nam trong ngày Tết, nhưng thay vì các phóng sự thực tế, Ekip thực hiện chương trình năm nay quyết định tái hiện lại các mảng màu Tết theo hướng nghệ thuật hóa. Sẽ có những hoạt cảnh tái hiện lại không gian của một ngôi làng cổ Việt Nam trong những ngày chuẩn bị đón tết, trong đêm giao thừa. Trẻ con sẽ quây quần bên người lớn, ca hát và háo hức như thế nào? Những công trình văn hóa phi vật thể như: Nhã nhạc cung đình Huế, Đờn ca tài tử, Ca trù… cũng đều được thể hiện thông qua một chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Việt phủ Thành Chương

Thay vì sử dụng không gian ghi hình đóng với các trường quay, các điểm cầu như mọi năm, chương trình đặc biệt Tết Nhâm Thìn sẽ sử dụng một không gian mở, mà cụ thể là Việt Phủ Thành Chương – một công trình văn hóa nổi tiếng của Miền Bắc. Đó là không gian mà họa sĩ Thành Chương đã dày công vun đắp suốt 10 năm nay từ việc hình thành ý tưởng, lựa chọn chất liệu cho tới xây dựng và bảo tổn. Những nét văn hóa Việt Nam, những hình ảnh làng quê cổ xưa đặc trưng nhất đều được thể hiện trong không gian này. “Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả bối cảnh văn hóa của Việt Phủ Thành Chương và biến nó thành một trường quay mở, rộng lớn cho Gala Xuân quê hương. Không có gì hay hơn là một buổi biểu diễn ca trù đan xen với màn thời trang truyền thống trên mặt nước trong veo của Thủy Đình, hay những gánh hàng hoa của các cô gái Hà Nội gốc thong dong giữa những con phố cổ… Chương trình sẽ tái hiện lại những gì đẹp nhất, thật nhất của làng quê xưa đón tết, những nét văn hóa được tôn vinh, lưu truyền và gìn giữ. Tôi chắc nó sẽ là những hình ảnh giàu cảm xúc để khán giả truyền hình thưởng thức và cảm nhận”, anh Khoa thổ lộ.

Ngoài việc tái hiện lại không gian Tết Việt truyền thống, “Xuân quê hương” còn được đan xen bởi những phóng sự du xuân miền Bắc của hai bạn trẻ người nước ngoài gốc Việt. Trở về Việt Nam thăm người thân, đón Tết sau nhiều năm đi xa, những chuyến phượt Tây bắc, xuôi dòng Hương Giang, tìm về với vùng vịnh Hạ Long… để tìm hiểu cái Tết Việt, ăn cái tết Việt, cảm nhận văn hóa đón Tết ở những vùng miền khác nhau của hai nhân vật chính cũng mang lại nét độc đáo cho chương trình.

Phần kết của Gala “Xuân quê hương” 2012 sẽ là cuộc trò chuyện, trao đổi giữa họa sĩ Thành Chương, nhà văn Nguyễn Quang Thiều và hai bạn trẻ người nước ngoài gốc Việt vừa trở về sau chuyến du xuân. Họ sẽ cùng nói về sự phát triển và tồn tại của văn hóa Việt, về Tết, về du xuân và những điểm du lịch xuân đầu năm hấp dẫn…

Những tiết mục hài kịch hai miền Bắc – Nam và bức kí họa xuân của họa sĩ Thành Chương thể hiện những lời chúc đầu năm mới sẽ là lời kết khép lại một chương trình đầy ý nghĩa.

Việt phủ Thành Chương

Nỗ lực của người đứng sau cánh gà…

Suốt bao nhiêu năm qua, cầu truyền hình đêm giao thừa là món ăn đã quá quen thuộc với khán giả. Chính vì thế, mục tiêu của ekip thực hiện Gala Xuân quê hương năm nay là tạo ra một món ngon lạ miệng, một chương trình nghệ thuật với các tiết mục hay, đặc sắc, nội dung được chắt lọc từng chút một. “Trên thực tế, ít khán giả nào có điều kiện xem trọn vẹn một chương trình kéo dài 3 tiếng. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng một kịch bản tổng thể với kết cấu liền mạch, nhưng vẫn chắt lọc từng đoạn để những khán giả không có điều kiện xem từ đầu đến cuối chương trình họ vẫn có thể hiểu, vẫn thấy hay, hấp dẫn, không có cảm giác mình bị ngắt quãng. Dù không làm trực tiếp, nhưng tôi tin chương trình đêm giao thừa năm nay sẽ hấp dẫn không kém gì cầu truyền hình trực tiếp các năm trước, thậm chí nó còn được làm kĩ càng và đẹp hơn rất nhiều với chất lượng hình ảnh HD”, Tổng đạo diễn của Xuân quê hương 2012 chia sẻ.

Hơn một tháng trước Tết, không khí của Đài VTC vốn đã nhộn nhịp lại càng trở nên tất bật. Mọi người thuộc ekip làm “Xuân quê hương” đều cố gắng chốt lại những khâu cuối cùng của giai đoạn tiền kỳ, chuẩn bị bắt tay vào thực hiện. Đặt hàng các tiết mục ca nhạc, thời trang; Chốt lại với họa sĩ về thiết kế không gian, ánh sáng; Hoàn thiện kịch bản phóng sự thực tế với phòng sản xuất phim… Cả ekip dường như đều ở trong cái guống quay  bận rộn, đều chạy đua với thời gian để có thể kịp tiến độ sản xuất chương trình.

Tái hiện hình ảnh làng quê

Hứng khởi với việc sản xuất chương trình đón giao thừa theo một format mới, một cách thể hiện mới, nhưng ekip thực hiện cũng không tránh khỏi những lo lắng bởi trước mắt có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều khó khăn phải vượt qua.

Với việc ghi hình ở trường quay rất thuận tiện cho lắp đặt, xử lý ánh sáng, nhưng với một không gian ngoài trời rộng như Việt Phủ Thành Chương thì ánh sáng lại trở thành một vấn đề lớn. Không gian quá lớn, vùng sáng phải xử lý cho biểu diễn ca nhạc, thời trang, talk… quá nhiều, trong khi mức đầu tư lại có hạn. Bàn bạc lên xuống, tính toán hết cách này tới cách khác, tới thời điểm này, bộ phận ánh sáng mới tạm thời chốt được phương án. Sẽ có sự kết hợp của nhiều đơn vị ánh sáng thay vì sử dụng một đơn vị. Đó sẽ là sự hòa trộn của ánh sáng phim truyện, ánh sáng sân khấu, ánh sáng thực….để tạo ra tính nghệ thuật cho chương trình.

Bên cạnh đó, việc tính toán nhân sự thực hiện các đầu việc cũng không ít lần khiến Tổng đạo diễn Việt Khoa phải đau đầu. Chỉ riêng phóng sự hai bạn trẻ du xuân miền Bắc đã phải huy động ít nhất bốn nhóm thực hiện, tập trung một lực lượng lớn các phóng viên, biên tập viên, quay phim, kĩ thuật…. Ngoài ra sự kết nối giữa các phóng sự, các câu chuyện, các mảng mục chương trình để tạo ra một kịch bản tổng thể hài hòa, logic cũng không dễ chút nào. Trong những chương trình cầu truyền hình trực tiếp cũng có rất nhiều phóng sự, nhưng đó là các phóng sự có nội dung riêng lẻ, tách biệt. Còn với Xuân quê hương lần này, đó là một câu chuyện có sự liên quan, gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt nội dung, cốt truyện….  Vì thế, nó phức tạp hơn và cũng cần đầu tư nhiều hơn. Đến thời điểm này, ekip thực hiện vẫn đang cố gắng vừa bắt tay thực hiện vừa chỉnh sửa, hoàn thiện kịch bản…

“Khó nhưng mọi người đều tin sẽ tạo ra một chương trình có dấu ấn sắc nét dành tặng khán giả, nó khiến chúng tôi cảm thấy hứng khởi hơn, nỗ lực hơn và sáng tạo hơn. Tới thời điểm này, tất cả chúng tôi đều rất tự tin vào thành quả của mình, tin vào những cảm xúc mới lạ, đặc sắc mà chúng tôi sẽ dành tặng cho khán giả trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của một năm”, đạo diễn Việt Khoa hào hứng chia sẻ.

Chương trình Gala “Xuân quê hương” 2012 sẽ được phát sóng vào 21h tới 24h Đêm giao thừa Tết Nhâm Thìn!


Mạnh Tiến


Bình luận
vtcnews.vn