Xử vụ ma túy 'khủng' 30 án tử hình: Tòa tuyên tử hình 29 bị cáo

Pháp luậtThứ Sáu, 20/06/2014 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Tòa tuyên y án đối với 36 bị cáo, trong đó có 29 bị cáo bị án tử hình, chấp nhận kháng cáo giảm án cho 3 bị cáo.

(VTC News) - Tòa tuyên y án đối với 36 bị cáo, trong đó có 29 bị cáo bị án tử hình, chấp nhận kháng cáo giảm án cho 3 bị cáo.              

Chiều 19/6, sau 4 ngày xét xử phúc thẩm vụ án mua bán hơn 4.400 bánh heroin đối với 40 bị cáo có kháng cáo đề nghị giảm án, HĐXX đã tuyên y án tử hình đối với 29 bị cáo, giảm từ tử hình xuống chung thân cho 1 bị cáo.

Trong số 40 bị cáo kháng cáo, có 30 bị cáo bị Tòa sơ thẩm tuyên tử hình. Tại phiên phúc thẩm có 1 bị cáo đã rút kháng cáo, do đó Tòa chỉ xem xét đối với 39 bị cáo.

TAND Tối cao, Quảng Ninh, buôn bán ma túy, 4.400 bánh heroin, 29 bị cáo tử hình
Các bị cáo nghe Tòa tuyên án 

HĐXX nhận định, vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo tham gia mua bán ma túy nhiều lần, số lượng lớn nên không có cơ sở để giảm án. Do đó, Tòa tuyên y án đối với 36 bị cáo, trong đó có 29 bị cáo bị án tử hình, chấp nhận kháng cáo giảm án cho 3 bị cáo.

Cụ thể, bị cáo Nông Văn Len (30 tuổi, trú Lạng Sơn) được giảm án từ tử hình xuống chung thân vì tham gia mua bán số lượng ma túy thấp nhất trong nhóm bị tòa sơ thẩm tuyên tử hình và có nhiều tình tiết giảm nhẹ; bị cáo Nguyễn Chí Dũng từ 10 năm xuống còn 8 năm tù, bị cáo Nguyễn Đức Toàn từ 6 năm xuống còn 4 năm tù.

Trước đó, ngày 16/6, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Tòa án Nhân dân Tối cao mở phiên tòa hình sự phúc thẩm, xét xử 40 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt trong bản án tuyên hồi tháng 1/2014.

Vụ án xét xử 89 bị cáo trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lên tới 4.420 bánh heroin, 323.478 viên hồng phiến và 35kg ma túy đá.

Các bị cáo này bị truy tố với 8 tội danh gồm: Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; không tố giác tội phạm; kinh doanh trái phép; làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức; giả mạo trong công tác; đưa hối lộ và làm môi giới hối lộ.   

Tại phiên sơ thẩm ngày 20/01/2014, HĐXX tuyên phạt: 30 bị cáo mức án tử hình, 13 bị cáo án chung thân, 36 bị cáo có mức án từ 2- 20 năm, về tội mua bán trái phép chất ma túy; 1 bị cáo bị cảnh cáo, 9 bị cáo bị phạt tù từ án treo đến 14 năm về các tội danh khác.

Chủ tọa phiên tòa - Thẩm phán TAND Tối cao Nguyễn Vinh Quang; phiên tòa có sự tham gia của 25 luật sư bào chữa cho các bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, từ năm 2006, Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Công an Trung Quốc phát hiện, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua biên giới Việt - Trung do Nguyễn Bích Ngọc (53 tuổi, ở Bắc Giang) cùng một số đồng phạm tiến hành.

Sau một năm đấu tranh với đường dây do thị Ngọc cầm đầu, Công an tỉnh Quảng Ninh lần lượt triệt phá thêm 4 đường dây ma túy khác có liên quan. Trong số 4 đường dây thuộc vụ án, nổi cộm nhất là đường dây do Sồng A Lâu (36  tuổi, ở Sơn La, đối tượng đang bị truy nã) và Nguyễn Hùng Dũng, tức Dũng “ộp” (34 tuổi, cũng ở Sơn La) cầm đầu.

Ba đường dây còn lại là đường dây do Sa Văn Cầu (38 tuổi, ở Sơn La) với 25 bị can; đường dây do Nguyễn Thanh Tuân (ở Bắc Ninh) cùng vợ là Vũ Thị Thu Hiền cầm đầu với 26 bị can và đường dây gồm 8 bị can do Nguyễn Thị Hoàn (ở Hà Tây nhưng đã trốn sang Trung Quốc làm ăn từ lâu).

Đây là phiên tòa có số lượng bị cáo quá đông, tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên Công an tỉnh Quảng Ninh đã phải huy động đông đảo lực lượng tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự tại phiên tòa.  

Minh Khang
Bình luận
vtcnews.vn