Xử phạt hơn 1.216 tỷ đồng xe vi phạm tải trọng, Bộ Công an đánh giá vẫn còn bất cập

Thời sựThứ Tư, 31/08/2016 12:34:00 +07:00

Từ năm 2014 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản 265.595 trường hợp xe vi phạm tải trọng và kích thước thùng xe, xử phạt nộp kho bạc nhà nước 1.216,6 tỷ đồng.

Phát biểu trong cuộc họp Tổng kết 2 năm triển khai kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ GTVT về kiểm soát tải trọng xe, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Dánh, Phó Cục trưởng Cục CSGT cho biết, qua công tác thanh tra kiểm soát, xử lý vi phạm, CSGT cả nước đã dừng, kiểm tra 577.479 xe ô tô tải, phát hiện và lập biên bản 265.595 trường hợp vi phạm (vi phạm quá tải 226.478 trường hợp, vi phạm kích thước thùng thành xe 39.117 trường hợp); xử phạt nộp kho bạc nhà nước 1.216,6 tỷ đồng, tạm giữ 11.805 phương tiện, tước quyền sử dụng GPLX 114.367 trường hợp; đã xử lý hạ tải dối với 96.586 phương tiện vi phạm với 647.265 tấn hàng.

chong-xe-qua-tai-quyet-liet-xoa-so-10-1058

Lãnh đạo Bộ Công an và Giao thông Vận tải đánh giá công tác kiểm soát vẫn còn nhiều bất cập. 

Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, qua hơn 2 năm thực hiện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về kiểm soát tải trọng phương tiện, đến nay, tình trạng phương tiện chở quá tải trọng đã giảm cơ bản (giảm trên 90% so với thời điểm trước ngày 01/4/2014), góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, cơ cấu lại thị phần vận tải, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và đặc biệt là bảo vệ được kết cấu hạ tầng giao thông.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác kiểm soát tải trọng phương tiện còn một số tồn tại hạn chế, trong thời gian tới công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vẫn tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, duy trì thực hiện thường xuyên, liên tục và cần được cả Hệ thống chính trị, doanh nghiệp và người dân vào cuộc.

Còn Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, qua hơn 2 năm thực hiện tỷ lệ vi phạm tải trọng xe đã giảm trên 92%. "Tuy nhiên, vẫn còn những vướng mắc bất cập. Chúng ta quyết tâm trong năm 2016 phải chấm dứt tình trạng xe quá khổ, quá tải", Thượng tướng Lê Quý Vương nói.

Video: Lập chốt 24/24h chặn xe quá tải né trạm cân, trạm thu phí

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn