Xử phạt 6 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc, Hàn Quốc ở TP.HCM

Sức khỏeThứ Bảy, 21/10/2017 07:04:00 +07:00

UBND TP.HCM và Sở Y tế thành phố vừa xử phạt 6 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc, Hàn Quốc sai phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Ngày 20/10, UBND TP. HCM và Sở Y tế đã ra quyết định xử phạt 5 phòng khám có bác sĩ Trung Quốc và 1 phòng khám có bác sĩ Hàn Quốc với tổng số tiền lên đến 303 triệu đồng.

Các phòng khám Trung Quốc vi phạm một số hành vi về cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh; quảng cáo vượt quá phạm vi chuyên môn; thu giá dịch vụ cao hơn giá niêm yết, không đảm bảo các điều kiện nhân lực...

Xu phat 6 phong kham co bac si Trung Quoc, Han Quoc o Sai Gon hinh anh 1

 Bộ trưởng Y tế  kiểm tra Phòng khám Nguyễn Trãi vào tháng 4.2017 và phát hiện sai phạm. (Ảnh: Sở Y tế TP. HCM)

5 phòng khám Trung Quốc bị xử phạt được bêu tên: Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Thế Giới (646-648 Võ Văn Kiệt, quận 5) bị phạt 25,7 triệu đồng; Công ty TNHH đầu tư y tế quốc tế Đông Á (PK Baylor số 202 Tô Hiến Thành, quận10) bị phạt 128 triệu đồng; Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Thăng Long (575 Sư Vạn Hạnh, quận 10) bị phạt 8 triệu đồng; Công ty TNHH MTV dịch vụ y tế Nguyễn Trãi (277 Nguyễn Trãi, quận 1) bị phạt 700.000 đồng; Công ty TNHH phòng khám đa khoa 3 Tháng 2 (1503 -1509 đường 3 tháng 2 , quận 11) bị phạt 33 triệu đồng.

Riêng phòng khám có bác sĩ Hàn Quốc bị phạt gần 60 triệu với các hành vi: không đảm bảo các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; không lập sổ khám bệnh; lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; không đảm đầy đủ số lượng và chất lượng cơ số thuốc cấp cứu; người nước ngoài (Hàn Quốc) trực tiếp khám, chữa bệnh bằng ngôn ngữ Hàn Quốc không phải là tiếng Việt mà chưa được phép. Và nhà thuốc tại phòng khám bị phạt 49 triệu vì  mua thuốc không rõ nguồn gốc.

Tại TP.HCM thời gian gần đây, nhiều bệnh nhân bị phòng khám có bác sĩ Trung Quốc “hù dọa” vẽ bệnh để móc tiền. Trước những phản ánh, bức xúc của bệnh nhân Thanh tra sở Y tế  TP.HCM đang tăng cường kiểm tra, xử phạt, chấn chỉnh hoạt động khám chữa bệnh tư.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn