Xử phạt 50 triệu đồng nhóm người Gia Lai tổ chức ăn nhậu bất chấp dịch COVID-19

Bản tin 113Thứ Bảy, 04/09/2021 11:50:00 +07:00
(VTC News) -

Nhóm 5 người ở TP. Pleiku (Gia Lai) bị xử phạt 50 triệu đồng vì tụ tập ăn nhậu khi địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngày 4/9, ông Nguyễn Hữu Quế, Chủ tịch UBND TP. Pleiku ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế số tiền 50 triệu đồng với 5 người tổ chức ăn nhậu, bất chấp địa phương đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Nhóm người bị xử phạt gồm: T.V.T (SN 1993, trú thôn 2, xã Tân Sơn), N.V.Đ (SN 1981, trú thông Đồng Bằng, xã Biển Hồ), L.V.H (SN 1972, trú tổ 3, phường Yên Thế), L.V.Đ (SN 1973, trú thôn 2, xã Biển Hồ) và L.V.M (SN 1979, trú thôn 3, xã Biển Hồ).

Xử phạt 50 triệu đồng nhóm người Gia Lai tổ chức ăn nhậu bất chấp dịch COVID-19 - 1

 Nhóm người tổ chức ăn nhậu bị phạt 50 triệu đồng.

Theo đó, khoảng 16h40 ngày 3/9, trong quá trình kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương, lực lượng chức năng xã Biển Hồ phát hiện nhóm 5 người tụ tập ăn nhậu tại khu vực trạm bơm của Nhà máy nước Sài Gòn (nằm trong con hẻm đường Phó Đức Chính, thôn 3, xã Biển Hồ).

UBND xã Biển Hồ đã lập biên bản vi phạm và trình Chủ tịch UBND TP. Pleiku ra quyết định xử phạt với nhóm người này, mỗi người bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng.

Từ ngày 30/4 đến ngày 3/9, TP. Pleiku xử phạt 645 trường hợp vi phạm với tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

HIỀN MAI
Bình luận
vtcnews.vn