Xử phạt 39 trường hợp trong những ngày đầu mở lại phố đi bộ Hồ Gươm

Tin nhanh 24hThứ Tư, 23/03/2022 18:36:43 +07:00
(VTC News) -

Trong 3 ngày đầu mở lại phố đi bộ Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm đã xử lý 39 trường hợp không đeo khẩu trang, trông giữ xe tự phát, đỗ xe sai quy định...

Ngày 23/3, theo báo cáo của UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), sau 3 ngày mở lại, không gian phố đi bộ Hồ Gươm đã đón trên 40.000 lượt người.

Cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm đã xử lý 39 trường hợp vi phạm tại phố đi bộ. Cụ thể: 2 trường hợp không đeo khẩu trang; 10 trường hợp trông giữ xe tự phát; 4 trường hợp đỗ xe sai quy định; 2 trường hợp kinh doanh lấn chiếm vỉa hè; 21 trường hợp bán hàng rong, với tổng số tiền gần 38,5 triệu đồng; tạm giữ 15 xe ô tô điện trẻ em đưa vào không gian đi bộ sai quy định.

Xử phạt 39 trường hợp trong những ngày đầu mở lại phố đi bộ Hồ Gươm - 1

Phố đi bộ Hồ Gươm

Tại các chốt ra vào không gian đi bộ, các đơn vị chuẩn bị đầy đủ khẩu hiệu 5K, máy đo thân nhiệt và máy khử khuẩn tự động... kiểm soát người  vào tuyến phố.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn