Xử phạt 3 cơ sở giáo dục hoạt động trái phép ở Đà Nẵng

Giáo dụcThứ Sáu, 15/03/2019 17:29:00 +07:00

Ngoài xử phạt hành chính, 3 cơ sở giáo dục còn bị yêu cầu chuyển người nhập học sang cơ sở khác và giải thể theo quy định.

Ngày 15/3, ông Mai Tấn Linh, Chánh Thanh tra Sở giáo dục-đào tạo TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng, đồng thời yêu cầu giải thể 3 cơ sở giáo dục nằm tại số 45 đường Lê Quý Đôn, quận Hải Châu do hoạt động trái phép.

trai phep

Các cơ sở giáo dục hoạt động trái phép bị xử phạt, buộc giải thể. 

Theo đó, Thanh tra Sở GD-ĐT xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hòa (1979) về hành vi tự ý thành lập Trung tâm tiếng Trung Nhân Hòa để tổ chức dạy tiếng Trung; xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Đặng Thị Ngọc Bích (1990) về hành vi tự ý thành lập cơ sở giáo dục tổ chức dạy tiếng Nhật và xử phạt 10 triệu đồng đối với bà Phạm Thị Minh Hằng (1976) về hành vi tự ý thành lập trung tâm Hoa ngữ Đông Tây để dạy tiếng Trung.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, Thanh tra Sở còn yêu cầu 3 cơ sở trên chuyển người đã nhập học sang cơ sở giáo dục khác. Nếu không chuyển được sang cơ sở khác thì những chủ cơ sở này phải trả lại kinh phí đã thu cho người học.

Thanh tra Sở GD-ĐT yêu cầu những người này giải thể cơ sở đã tự ý thành lập.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn