Xử lý tài xế xe buýt và lái xe GrabBike chốt cửa đánh nhau sau va chạm

Thời sựThứ Hai, 04/11/2019 07:45:00 +07:00

Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, công an đang làm biên bản để xử lý hai tài xế xe buýt và GrabBike chốt cửa đánh nhau sau va chạm giao thông.

Clip: Tài xế xe buýt chốt cửa để hỗn chiến với lái xe GrabBike (Nguồn: Zing.Vn)

Tối 3/11, trả lời VTC News, đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội cho biết, đơn vị đang yêu cầu Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh báo cáo vụ việc tài xế của doanh nghiệp chốt cửa đánh lái xe GrabBike sau va chạm giao thông. 

"Tối nay (3/11), Công an quận Hai Bà Trưng sẽ lập biên bản vụ việc và ngày mai sẽ có báo cáo, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin tiếp cho báo chí", vị đại diện Tổng công ty vận tải Hà Nội cho hay.

Vụ ẩu đả xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 2/11, tại số 139 Đại La, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo thông tin từ phía người dân chứng kiến vụ việc, tại thời điểm trên, tài xế xe buýt tuyến 19 và lái xe ôm GrabBike xảy ra va chạm giao thông ở số 139 Đại La. Khi này, hai bên lời qua tiếng lại với nhau, khiến cả hai mất bình tĩnh.

Sau đó, lái xe ôm chạy lên trên buýt nhưng bị tài xế xe buýt đóng cửa lại. Tại đây, hai bên xảy ra ẩu đả, mặc kệ bên ngoài có nhiều người dân khuyên ngăn. 

danh-nhau

 Hình ảnh lái xe ôm GrabBike cố thoát xuống xe nhưng tài xế xe buýt ngăn cản.

Theo clip người dân ghi lại, khi lái xe GrabBike định mở cửa để thoát thân thì bị tài xế xe buýt lao lên giằng co. Tiếp đó, người xe ôm túm lấy thanh tay cầm của hành khách rồi đu người đạp tài xế.

Sau một hồi phản kháng, lái xe ôm tiếp tục mở cửa để nhảy xuống xe nhưng tài xế xe buýt lại tiếp tục ngăn cản bằng cách dùng chân đạp chặn cửa kính. Tiếp đó, cả hai lại tiếp tục hỗn chiến.

Khi lực lượng Cảnh sát 113, Công an phường, CSGT đến hiện trường thì cả hai mới ngừng hỗn chiến. Hai người này bị yêu cầu về công an phường gần đó để làm việc.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn