Xử lý nghiêm người khai báo gian dối về từ Hải Dương để được xét nghiệm COVID-19

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 19/02/2021 18:00:00 +07:00
(VTC News) -

Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm những người không đi về từ vùng dịch, không về từ Hải Dương nhưng vẫn khai báo y tế không trung thực để được xét nghiệm SARS-CoV-2.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 19/2, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, những ai không liên quan đến vùng dịch nhưng vẫn báo cáo để cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm là không trung thực. Ông Chử Xuân Dũng đề nghị xử phạt hành chính những người này theo quy định.

"Những người đi về từ vùng dịch nhưng không khai báo, những người không đi về từ vùng dịch nhưng vẫn khai báo để cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm đều bị xử lý. Kinh phí xét nghiệm do TP chi trả, không thể gian lận được. Cơ quan chức năng đối chiếu, xử lý nghiêm việc này. Không thể có chuyện một người về từ Hải Dương mà kéo theo cả gia đình 3-4 người đi xét nghiệm", ông Dũng yêu cầu.

Phó Chủ tịch TP Hà Nội đề nghị cần rà soát lại, địa phương nào làm sai thì địa phương đó phải chịu trách nhiệm; người nào làm sai, người đó phải chịu trách nhiệm.   

Xử lý nghiêm người khai báo gian dối về từ Hải Dương để được xét nghiệm COVID-19 - 1

 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết, những ai không liên quan đến vùng dịch mà vẫn báo cáo để cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm là không trung thực. 

Báo cáo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, tại địa điểm 23 Phan Chu Trinh, quận tiến hành xét nghiệm 54 trường hợp F1, cho kết quả âm tính. 55 trường hợp F2 cũng được xét nghiệm và âm tính. Hiện trên địa bàn quận chưa có F0.

Quận điều tra có 560 trường hợp về từ vùng dịch (8 Quảng Ninh, 552 Hải Dương) và cho kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại một số trường hợp chưa có kết quả.

Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, hiện quận chỉ có 1 trường hợp F0 (BN 2234). Quận rà soát được 1.830 trường hợp về từ vùng có dịch. Các trường hợp này có thông báo, quyết định cách ly theo đúng quy định.

Với những trường hợp về sau ngày 2/2, quận lấy mẫu xét nghiệm được 904 mẫu, có kết quả xét nghiệm 211 mẫu âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm cho biết, quận cho tạm dừng 92 cơ sở tôn giáo, di tích đóng cửa; yêu cầu quán cà phê, trà đá vỉa hè, quán ăn đường phố dừng hoạt động.

Những quán ăn trong nhà (695 cơ sở) cũng cho ký cam kết, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch. Ngoài ra, quận cũng yêu cầu 90 trường học tổ chức học online.

Quận Hoàng Mai có 1.732 trường hợp F1, F2, F3; toàn bộ kết quả đều âm tính. Các khu cách ly tập trung vẫn đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch, tránh việc lây chéo.

Quận Hoàng Mai rà soát 5.027 người từ Hải Dương về, ngành y tế lấy mẫu 1.795 trường hợp. Đối với những người từ Cẩm Giàng, Hải Dương từ ngày 15/1 đến nay là 287 trường hợp, cho kết quả 163 người âm tính, còn lại chưa có kết quả. Quận sẽ khẩn trương lấy mẫu hết số còn lại.

"Qua kiểm tra, chúng tôi phát hiện có một số công dân không đi đến vùng có dịch, không di chuyển từ Hải Dương về Hà Nội nhưng vẫn kê khai để được xét nghiệm" - Chủ tịch quận Hoàng Mai cho hay.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp