Xử bảo vệ TMV Cát Tường: 'Chứng cứ chưa vững chắc'

Thời sựThứ Hai, 17/03/2014 07:09:00 +07:00

(VTC News) - Đó là chia sẻ của luật sư Tạ Anh Tuấn trong lần gần đây nhất vào trại tạm giam để gặp bị can Đào Quang Khánh, từng là bảo vệ tại TMV Cát Tường.

(VTC News) - Đó là chia sẻ của luật sư Tạ Anh Tuấn trong lần gần đây nhất vào trại tạm giam để gặp bị can Đào Quang Khánh, từng là bảo vệ tại thẩm mỹ viện Cát Tường.

Theo một lãnh đạo TAND TP Hà Nội, dự kiến vụ thẩm mỹ viện (TMV) Cát Tường sẽ được đưa ra xét xử vào trung tuần tháng tư. Tuy nhiên, lịch cụ thể vào ngày nào chưa được ấn định.

Thẩm phán, chủ tòa phiên tòa là bà Lê Thị Hợp. Có 3 luật sư bào chữa cho các bị can. Luật sư của Đào Quang Khánh là ông Nguyễn Anh Thơm và Tạ Anh Tuấn. Một luật sư khác sẽ tham gia bào chữa cho bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường.
Nguyễn Mạnh Tường (bìa trái) và Đào Quang Khánh
Nguyễn Mạnh Tường (bìa trái) và Đào Quang Khánh 
Phía gia đình nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền cũng đã mời Văn phòng luật sư Phạm Hồng Hải, mà đại diện là hai luật sư Vũ Gia Trường và Phạm Hương Giang sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Trong lần gần đây nhất vào trại giam gặp bị can Đào Quang Khánh, luật sư Tạ Anh Tuấn cho biết Khánh không hoàn toàn đồng ý với bản cáo trạng.

Luật sư Tuấn cho rằng, căn cứ buộc tội đối với thân chủ của ông ở cả hai tội danh mà viện kiểm sát truy tố chưa vững chắc, chứng cứ yếu. Cụ thể thế nào ông sẽ trình bày tại phiên tòa xét xử.

Theo cáo trạng, khoảng 9h ngày 18/10, chị Lê Thị Thanh Huyền đã đến thẩm mỹ Cát Tường để làm phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nâng ngực và đặt cọc số tiền 50 triệu đồng. Theo hẹn, đến 11h ngày 19/10, chị Huyền đến để thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Đến khoảng 12h, bác sỹ Tường cùng nhân viên của Trung tâm là Lê Thị Ngọc Vân và Bùi Thị Hoa và một y tá nữa đã tiến hành gây mê, hút toàn bộ mỡ ở bụng.

Trong quá trình phẫu thuật, chị Huyền đã tử vong. Đến tối, Tường sử dụng xe ô tô cá nhân cùng nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh (SN 1996) mang xác chị Huyền vứt xuống sông Hồng. Theo cáo trạng mới được Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội hoàn tất, đi cùng trên xe còn có cả bà Hằng (vợ Tường).

Chiều 16/1, Công an Hà Nội đã gửi hồ sơ sang bên Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội đề nghị truy tố bị can Nguyễn Mạnh Tường với mức án cao nhất là 22 năm tù, Đào Duy Khánh là 8 năm.

Theo bản kết luận từ phía Công an Hà Nội công bố cho thấy, bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường – Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường (đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị đề nghị truy tố tội “Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế” theo điều 242 Bộ luật Hình sự và tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” quy định tại điều 246 Bộ luật Hình sự.

» Kết luận vụ TMV Cát Tường: Chồng chị Huyền bức xúc
» Giải mã 5 túi nilon Nguyễn Mạnh Tường phi tang
» Vụ Cát Tường: Gia đình chị Huyền đã khánh kiệt, bế tắc

Diệp Vy (tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn