Xử án treo CĐV Hải Phòng hành hung trọng tài

Thể thaoThứ Bảy, 15/12/2012 01:00:00 +07:00

Ngày 14-12, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Châu Thành, Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ việc liên quan đến việc hàng hung trọng tài Võ Minh Trí

Ngày 14-12, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện Châu Thành, Tiền Giang đã mở phiên tòa xét xử vụ việc liên quan đến việc hàng hung trọng tài Võ Minh Trí.


Trước đó, ngày 13-5, sau khi diễn ra trận đấu giữa hai đội bóng Đồng Tháp và Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 17 V-League 2012 đã bị các cổ động viên đội Hải Phòng hành hung trên đường từ Đồng Tháp về thành phố Hồ Chí Minh.

Do sự việc xảy ra trên địa bàn của huyện Châu Thành nên Viện kiểm sát và Bộ Công an đã di lý các can phạm về địa phương này để xét xử. Tham dự phiên tòa có ông Trần Duy Ly, Trưởng Ban tổ chức V-League và ông Đặng Quang Dương, giám sát trận đấu giữa hai đội Đồng Tháp và Hải Phòng, diễn ra ngày 13-5 và cũng là người cũng có mặt trên chuyến xe mà trọng tài Võ Minh Trí đã bị các cổ động viên của đội khách hành hung sau trận đấu. Cả hai tham dự với tư cách nhân chứng, riêng ông Trần Duy Ly còn là đại diện cho Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF).

Tại phiên xử, hai bị cáo Phạm Bá Hòa và Trần Tiến Dũng đã nhận hết những sai lầm trong cách hành xử của mình hôm đó và gửi lời xin lỗi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), VPF và đặc biệt là trọng tài Võ Minh Trí. Tuy nhiên, trọng tài Võ Minh Trí cũng không yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự trước thái độ phục thiện của các bị cáo nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phạm Bá Hòa 18 tháng tù án treo, 2 năm thử thách còn bị cáo Trần Tiến Dũng nhận án 1 năm tù án treo cùng 2 năm thử thách.

Theo Lê Lực/ANTĐ

Bình luận
vtcnews.vn