Xử án kiểu trung cổ ở Hà Nam

Pháp luậtThứ Sáu, 06/04/2012 02:45:00 +07:00

Chính quyền thị xã Hạng Thành thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang hứng chịu chỉ trích dữ dội về vụ xét xử 52 người bị cáo buộc gây rối trật tự xã hội.

Chính quyền thị xã Hạng Thành thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) đang hứng chịu chỉ trích dữ dội về vụ xét xử 52 người bị cáo buộc gây rối trật tự xã hội.

Quang cảnh buổi xét xử gây phẫn nộ - Ảnh: Legal Daily  
Theo Tân Hoa xã hôm qua, phiên xử diễn ra công khai tại quảng trường Hạng Thành vào ngày 31.3. Những hình ảnh lan truyền trên internet cho thấy các bị can bị trói giật cánh khuỷu và quỳ giữa quảng trường.

Tân Hoa xã dẫn lời một nhân chứng kể lại: “Phần lớn đều bị trói tay ngược ra sau lưng và đeo bảng tên. Một nhóm khác thì bị trói dính vào nhau”. Dư luận sục sôi phẫn nộ khi cách đối đãi lộng quyền và rẻ rúng con người tưởng chừng chỉ có ở thời trung cổ lại xuất hiện trong thời buổi hiện nay.

Tờ Legal Daily trực thuộc Bộ Tư pháp Trung Quốc dẫn lời các luật sư khẳng định chính quyền Hạng Thành vi phạm pháp luật. Đáng nói là vụ việc xảy ra chỉ gần 2 tuần sau khi Quốc hội Trung Quốc thông qua luật Tố tụng hình sự sửa đổi nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho bị can.

Hôm qua, giới chức Hạng Thành phải lên tiếng xin lỗi và nói “không ngờ lại lớn chuyện như vậy”.

Theo TNO

Bình luận
vtcnews.vn