Xót xa thi thể bé sơ sinh trước cửa chùa Quán Sứ - Hà Nội

VideoThứ Ba, 09/12/2014 06:54:00 +07:00

(VTC News) - Khoảng 7h sáng 8/12, nguời dân sống tại khu vực gần chùa Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đã phát hiện một hài nhi bị bỏ lại trước cổng chùa.

(VTC News) - Khoảng 7h sáng 8/12, nguời dân sống tại khu vực gần chùa Quán Sứ, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội đã phát hiện một hài nhi bị bỏ lại trước cổng chùa. 

Nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã có mặt để xác minh.  Cháu bé được xác định là trẻ sinh non, giới tính nam, đã tử vong. 
Đặt trước cổng chùa cùng bé trai này là một bức thư có nội dung: “Trần Ngọc Tùng Long, sinh ngày 16/10 Âm lịch. Mẹ xin lỗi, không có lý do nào biện minh hay tha thứ được hết. Chỉ là xin lỗi con thôi. Ngoan. Mẹ sẽ đến thăm con”. 
Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Tổng thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam: “Đối với chùa, đây là việc làm không tốt, tạo nên nghiệp của người làm cha mẹ, chối bỏ quyền làm cha mẹ, dù có sám hối không thể gột rửa được”. 
Được biết, hài nhi đã được hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Các cơ quan chức năng cũng đã hoàn tất những thủ tục hậu sự cho cháu bé.
Xem clip:

VTV

Vũ Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn