Xót xa cô gái tử vong vì bệnh hiếm

Sức khỏeThứ Sáu, 28/02/2014 06:30:00 +07:00

(VTC News) - Một cô gái trẻ xinh đẹp mắc căn bệnh ung thư vô cùng hiếm gặp ở người trẻ đã cướp đi mạng sống của cô sau những ngày tháng đau đớn tột cùng. 

Kerry Harvey ở Chichester, West Sussex, nước Anh đã ra đi ở tuổi 24. Trước đó, cô bắt đầu bị đau bụng từ cuối năm 2012. 
Ban đầu Kerry nghĩ rằng hiện tượng đau bụng chỉ là vấn đề chung của phụ nữ khi sắp tới chu kỳ kinh nguyệt. 

Tuy nhiên, càng ngày, cơn đau càng nhiều hơn và lan dần phía trái lồng ngực khiến Kerry cảm thấy lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình. 
Vài ngày sau khi cơn đau khiến Kerry không thể chịu được, cô đã tới bệnh viện để kiểm tra. Các bác sĩ yêu cầu cô tới tới Khoa Sản để nội soi kiểm tra buồng trứng. 
Kết quả nội soi không có gì nguy hiểm và các bác sĩ đã kết luận rằng những cơn đau cô gặp phải có thể là do buồng trứng đa nang hoặc có thể cô bị sẩy thai. 
Các bác sĩ đã kê cho Kerry một liều thuốc giảm đau Tramadol mạnh hơn, nhưng hai tuần sau đó những cơn đau vẫn không hề  giảm bớt. 

Những cơn đau tiếp tục kéo dài và Kerry bắt đầu mất cảm giác ngon miệng. Ngoài ra, cô luôn cảm thấy ngứa khắp người. 
Chồng của Kerry kể lại rằng, vào một buổi sáng cuối năm ngoái, cô thức dậy và bắt đầu gào khóc vì những cơn đau tột cùng hành hạ. Khi được đưa tới bệnh viện, các bác sĩ buộc phải tiêm morphine giúp giảm đau. 
Trong kết quả chụp CT cuối cùng, các bác sĩ đã chẩn đoán Kerry bị ung thư tuyến tụy giai đoạn 4 và mầm bệnh ung thư đã lan tới gan, xương nên họ cũng không còn cách gì để cứu sống cô.  

Mỗi năm có khoảng 8000 người Anh mắc phải bệnh ung thư tuyến tụy. Đây là một loại ung thư phổ biến nhất ở Anh và thường gặp ở những người già hơn 60 tuổi nhưng rất hiếm xảy ra với những người trẻ dưới 40 tuổi. 
Theo thống kê, 65% những bệnh nhân bị ung thư tuyến tụy đều trên 70 tuổi và đàn ông có nguy cơ mắc bệnh cao hơn phụ nữ. 
Các biểu hiện thông thường của bệnh này là đau đớn, vàng da, giảm cân, tiểu đường và buồn nôn. 
Phẫu thuật loại bỏ khối u là phương pháp điều trị duy nhất cho bệnh ung thư này nhưng phương pháp chỉ phù hợp khoảng 15 đến 20% bệnh nhân. 

Tuy nhiên, Kerry vẫn quyết tâm không từ bỏ, cô vẫn từng ngày chiến đấu với bệnh tật để có thể làm được những điều ý nghĩa cho cuộc sống.  
Cô gái dũng cảm này đã tham gia rất nhiều chương trình truyền hình để tuyên truyền cũng như nâng cao hiểu biết của mọi người về chứng bệnh nguy hiểm này. 
Kerry chia sẻ, cô hy vọng những việc cô làm sẽ giúp mọi người có đầy đủ kiến thức về căn bệnh ung thư quái ác này để phát hiện bệnh sớm.
Bình luận
vtcnews.vn