Xót xa cảnh người chết không nhà, nằm đắp chiếu tại trụ sở ủy ban thị trấn ở Quảng Nam

Thời sựThứ Hai, 06/11/2017 17:01:00 +07:00

Nhiều nạn nhân tử vong do sạt lở đất ở huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) không được đưa về nhà để tổ chức lễ tang lễ vì nhà cửa đã bị đất đá vùi lấp.

Tính đến 6/11, toàn tỉnh Quảng Nam đã có 16 người chết và mất tích, 15 người bị thương; hàng trăm ngôi nhà bị sập và tốc mái; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây cối bị ngã đổ, thiệt hại. Các tuyến quốc lộ bị sạt lở tại 42 vị trí với tổng khối lượng đất đá khoảng 10.902 m3…

Trên địa bàn tỉnh có hơn 70 hồ chứa thủy lợi, trong đó có 17 hồ chứa thủy lợi vừa và lớn; hiện có 12 hồ đã tích đầy nước.

Do lượng mưa lớn nên mực nước các sông liên tục dâng cao, không chỉ khiến ngập sâu, chia cắt nhiều địa phương mà còn gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều địa bàn.

23167598_891886794293506_6435873122543208440_n

 Nạn nhân chết do sạt lở ở Bắc Trà My nằm đắp chiếu tại trụ sở ủy ban thị trấn Bắc Trà My. (Ảnh: Ry Phan)

Riêng tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam), toàn huyện đã có 13 người chết và mất tích trong đợt mưa lũ vừa qua. Nguyên nhân đều do sạt lở núi vùi lấp.

Trong những nạn nhân xấu số, có những gia đình chết đến 3 người gồm mẹ và 2 con. Tuy nhiên, do nhà cửa của họ đã bị đất đá vùi lấp nên chính quyền địa phương phải đắp chiếu để các thi thể trên trụ sở ủy ban rồi mua quan tài khâm liệm.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng đã có chuyến thị sát tình hình mưa lũ trên địa bàn huyện Bắc Trà My.

23244009_1283496641754204_2380318338580989441_n

Nhiều nhà dân chỉ còn lại một đống hoang tàn trộn lẫn bùn đất ở xã Trà Giang.

Sau khi đi kiểm tra thực tế và đến thăm những gia đình có người thân bị chết do sạt lở núi tại huyện Bắc Trà My, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam về công tác ứng phó với tình hình mưa lũ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, tỉnh phải khẩn trương di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm để giảm thiệt hại về người. Đồng thời, việc tìm kiếm cứu nạn phải đảm bảo an toàn cho những người tham gia tìm kiếm, bởi tình hình mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp. 

Video: Nước chảy xiết tràn qua quốc lộ, dân Quảng Nam liều mình chạy xe máy qua

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn