Xót xa bé gái mồ côi có khuôn mặt quỷ

Sức khỏeThứ Sáu, 15/11/2013 06:35:00 +07:00

(VTC News) - Bé gái 13 tuổi sống tại trại mồ côi phải sống chung với khuôn mặt quỷ ngay từ khi còn rất bé.

(VTC News) - Một cô bé 13 tuổi sống tại trại mồ côi Ghana, Mỹ đã phải sống chung với khuôn mặt quỷ ngay từ khi còn rất bé. 

Các nhân viên của trại trẻ mồ côi này cho biết khối u khổng lồ trên mặt Esinam phát triển rất nhanh làm cho khuôn mặt em biến dạng như mặt quỷ vô cùng đáng sợ. 
Khuôn mặt biến dạng khiến cô bé tội nghiệp bị cô độc hoàn toàn 

Cha mẹ của Esinam qua đời khi em còn rất nhỏ nên không ai biết nguyên nhân khiến khối u trên mặt cô bé ngày càng lớn dần lên. 
Sau khi cha mẹ qua đời, cô bé đáng thương này sống cùng với bà ngoại, nhưng chẳng lâu sau bà cô cũng qua đời sau một lần đột quỵ nên em được đưa đến trại trẻ mồ côi Ghana. 
Esinam tội nghiệp đã phải sống chung với khuôn mặt quỷ trong suốt hơn 10 năm qua. Khuôn mặt đáng sợ đã khiến cô bé  bị bạn bè xa lánh và không được tới trường. 
Esinam may mắn được một người mẹ nuôi tại trại trẻ quan tâm chăm sóc 

Các bác sĩ cho biết, khối u trên mặt thiếu nữ này là một khối u lành nên họ có thể phẫu thuật để cô bé có được một gương mặt bình thường như bao bé gái khác. 
Tuy nhiên, vì khối u đã phát triển quá lớn nên chi phí ca phẫu thuật lên tới 10.000 USD (khoảng hơn 211 triệu đồng). 
Sau suốt 9 tháng vận động quyên góp, Trại trẻ mồ côi Ghana mới chỉ có được một khoản kinh phí vô cùng nhỏ nên ước mơ được tới trường của cô bé Esinam trở nên vô cùng xa vời. 
Thật may mắn, sau khi câu chuyện của Esinam được một tổ chức tình nguyện đưa lên các trang web từ thiện, chỉ trong một tuần cô bé đã có đủ tiền để phẫu thuật. 
Cô bé Esinam đã vô cùng sung sướng vì sau khi được phẫu thuật thành công, cô có thể sống một cuộc sống bình thường như những bé gái khác trong trại trẻ mồ côi. 

Kim Ngân 
Bình luận
vtcnews.vn