Xông vào trường học chém chết học sinh: Kẻ sát nhân thường chơi game thâu đêm suốt sáng

Pháp luậtThứ Bảy, 04/05/2019 11:45:00 +07:00

Kẻ đột nhập trường học chém thương vong 6 cô trò tại Thanh Hóa là con trai độc nhất nên được gia đình cưng chiều, nghiện game và có biểu hiện bị trầm cảm.

Liên quan đến việc nam thanh niên xông vào Trường tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) chém thương vong 6 cô trò, hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tạm giữ Đỗ Mãnh Chiểu Minh (25 tuổi, ngụ tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) để điều tra.

Thông tin về nghi phạm này, anh Phạm Văn Xoa - Nguyên Trưởng thôn Cốc Mốc cho biết: “Đỗ Mãnh Chiểu Minh sống khép kín và không đi làm ăn xa như những thanh niên trong làng.

Minh chỉ thích chơi game, hầu như cả ngày chỉ ở nhà và chơi game trên điện thoại. Trước đây, thôn thường xuyên tổ chức các hoạt động vui chơi văn hóa, thể thao nhưng Đỗ Mãnh Chiểu Minh hầu như không tham gia các hoạt động này. Đỗ Mãnh Chiểu Minh chỉ có vài người bạn và cũng là bạn chơi game mà thôi”.

hung thu

 Đỗ Mãnh Chiểu Minh và tang vật gây án.

Được biết, Đỗ Mãnh Chiểu Minh là con thứ hai trong gia đình có 2 chị em. Bố Minh là người từ Nam Định vừa mua đất của gia đình cháu Lê Hữu Phước (nạn nhân bị Minh chém thiệt mạng) để làm nhà sinh sống.  

Đỗ Mãnh Chiểu Minh là con trai độc nhất nên được bố mẹ và gia đình cưng chiều từ nhỏ, hắn chỉ học đến lớp 5 rồi bỏ học, chị gái hiện đã lấy chồng.

Hoàn cảnh gia đình Minh khó khăn, dù đã lớn nhưng Đỗ Mãnh Chiểu Minh không phải làm bất cứ công việc gì. Minh là một kẻ thất nghiệp, nghiện nhiều loại game và thường chơi thâu đêm suốt sáng.

Theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Thanh Hóa, khoảng 9h ngày 3/5, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đi xe máy vào Trường tiểu học Đồng Lương. Sau khi để xe ở nơi gửi xe của nhà trường, Minh đi bộ lên tầng 2, vào thẳng lớp 5A và bất ngờ rút dao nhọn đâm nhiều nhát vào em Lê Hữu Phước (sinh năm 2008) và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm Trần Thị Thanh. Sau đó, kẻ này đi xuống sân trường và tiếp tục đâm bị thương 4 học sinh khác đang chơi ở sân trường.

Sau khi gây án, Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các học sinh bị thương và cô giáo chủ nhiệm được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, em Lê Hữu Phước đã thiệt mạng trên đường đi cấp cứu.

thanh-hoa 3

 Người nhà và bà con trong xóm tổ chức lễ tang cho em Lê Hữu Phước vào sáng 4/5. (Ảnh: Hoàng Dũng) 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã phân công Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an các huyện Lang Chánh, Ngọc Lặc, Bá Thước và lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ trên tuyến khẩn trương truy bắt đối tượng theo dấu vết.

Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc.

Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được Đỗ Mãnh Chiểu Minh khi hắn đang lẩn trốn tại thôn Tân Tiến (xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh), cách hiện trường vụ án khoảng 3km. Tại đây, công an thu giữ tang vật là con dao nhọn Minh dùng gây án. Qua kiểm tra nhanh, Đỗ Mãnh Chiểu Minh có kết quả âm tính với ma túy.

Sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh hỗ trợ gia đình em Lê Hữu Phước 5 triệu đồng; gia đình mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Sở GD&ĐT hỗ trợ gia đình em Phước 3 triệu đồng, cô giáo chủ nhiệm bị thương 2 triệu đồng và 4 em học sinh bị thương mỗi em 1 triệu đồng.

Hoàng Dũng
Bình luận
vtcnews.vn