Xông vào trụ sở chém trưởng và phó công an xã rồi về nhà uống rượu

Pháp luậtThứ Năm, 14/03/2019 18:36:00 +07:00

Sau khi xông vào trụ sở chém trọng thương trưởng và phó công an xã, Tiến bình thản quay về nhà thay quần áo, chuẩn bị uống rượu thì bị bắt giữ.

Chiều 14/3, ông Nguyễn Kim Bảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, xã Minh Đức (huyện Mỹ Hào) vừa xảy ra vụ việc người dân cầm dao xông vào trụ sở chém trưởng và phó công an xã.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 8h30 ngày 13/3, Đỗ Đình Tiến (trú tại huyện Mỹ Hào, Hưng Yên) giấu sẵn dao trong người rồi xông vào trụ sở Công an xã Minh Đức (nằm trong trụ sở UBND xã Minh Đức, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên).

photo-1-155248819155860420824-crop-155248820316244444549 3

 Nghi phạm Tiến tại cơ quan công an.

Tại đây, Tiến rút dao chém ông Nguyễn Phụng Huy - Trưởng Công an xã Minh Đức. Ông Huy né được liền chạy ra ngoài cửa để thoát thân nhưng vấp ngã và bị Tiến chém vào tay. Tiếp đó, Tiến quay sang chém ông Vũ Đồng Hiệu - Phó trưởng Công an xã Mỹ Đức ở gần đó.

Vụ việc khiến 2 nạn nhân bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Phố Nối (Hưng Yên), sau đó chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Sau khi gây án, Tiến quay về nhà thay quần áo, chuẩn bị ngồi uống rượu thì bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

“Vụ việc vẫn đang được Công an huyện Mỹ Hào phối hợp với Công an xã Minh Đức tiếp tục làm rõ, xử lý”, ông Bảng cho hay.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn